Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài năm 2023

Với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành cho trẻ em, chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” sẽ diễn ra từ ngày 23 - 30/9. Đây được xem là sự kiện lớn nhất không chỉ dành cho trẻ em mà góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của ngày Tết Trung thu.

Chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài” năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 30/9 tại không gian đi bộ thành cổ Sơn Tây.

Không gian đi bộ thành cổ nơi diễn ra 'Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài' năm 2023

Trong đó, nhiều nội dung hấp dẫn như: Liên hoan múa lân, rồng vào ngày 23/9 (tức 9/8 âm lịch); Hội thi Mô hình đèn Trung thu đẹp và diễu hành các mô hình đèn diễn ra ngày 28/9 (tức 14/8 âm lịch); chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài” sẽ diễn ra vào ngày 29/9 (tức 15/8 âm lịch)…

Hoạt động Đêm hội trăng rằm 2022 tại không gian đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Cả 3 nhóm hoạt động này đều tổ chức trong không gian đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Ngoài ra, còn có Hội thi trang trí, trưng bày mâm cỗ Tết Trung thu truyền thống diễn ra đúng vào ngày 15/8 âm lịch, địa điểm tổ chức là sân Cột cờ Thành cổ Sơn Tây.

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, các mô hình đèn Trung thu đẹp đạt giải và được Thị xã lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia Lễ hội Festival Tết Trung thu Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại không gian văn hóa phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào ngày 30/9.

Đây là cơ hội để động viên trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2023 được tổ chức gắn với không gian Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu cổ truyền dân tộc; tạo không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho du khách, nhân dân Sơn Tây và các vùng lân cận.

Hoạt động này cũng hướng đến việc tạo không khí vui tươi cho các em trên địa bàn.

Hoạt động này cũng hướng đến việc tạo không khí vui tươi, an toàn cho trẻ em trên địa bàn Thị xã, mang đến cho các em những trải nghiệm Tết Trung thu ý nghĩa, hạnh phúc. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đồng thời, tạo cơ hội để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật, trẻ em con gia đình có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện; khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của các em thiếu nhi đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Thể hiện sự quan tâm của xã hội đến với các hoàn cảnh khó khăn của các em, động viên, giúp đỡ các em hoà nhập vào cộng đồng.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng Năm dâng Người” được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) sẽ diễn ra vào tối 14/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

"Dù đi ngàn dặm xa xôi, ai rồi cũng phải trở về với chính mình. Không có con đường nào đưa đến an lạc ngoài con đường quay về nội tâm" - những lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú như ánh sáng lan tỏa và càng trở nên sâu sắc hơn trong cuốn sách "Đường Về", do thiền sư Ajahn Chah biên soạn qua ngòi bút của dịch giả Thiên Lương.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố thời gian qua thường xuyên được tổ chức, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.