Trung tâm tài chính quốc tế cần khung pháp lý ổn định
Khung pháp lý minh bạch, ổn định và thân thiện với nhà đầu tư quốc tế được coi là nền tảng quan trọng để Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế thành công, cạnh tranh toàn cầu.
Sáng 3/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì Tọa đàm “Khung pháp lý về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam” nhằm hoàn thiện các dự thảo Nghị định triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội.
Tại sự kiện, đại diện Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng hai Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế và hướng dẫn chính sách tài chính trong trung tâm. Bộ đề xuất TP.HCM và Đà Nẵng có hai cơ quan điều hành và giám sát độc lập, nhằm bảo đảm tính chủ động, tránh cạnh tranh lẫn nhau. Thành viên đăng ký tại bất kỳ địa phương nào đều được công nhận chung trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Các chuyên gia nhấn mạnh, khung pháp lý minh bạch, ổn định và thân thiện với nhà đầu tư quốc tế là điều kiện tiên quyết để Trung tâm tài chính quốc tế thành công. Ý kiến tại tọa đàm sẽ được Bộ Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, nhằm hoàn thiện khung pháp lý - nền tảng cốt lõi cho sự phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.