Trung Quốc và Mỹ tiến hành vòng đàm phán chiến lược mới

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, ngày 27/8, đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trong vòng 8 năm của một Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ Mỹ - Trung Quốc trở lại trạng thái cân bằng sau những căng thẳng giữa hai nước do tranh chấp thương mại, vấn đề khinh khí cầu do thám và cuộc xung đột tại Ukraine.

Chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng được cho là đặt nền móng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Ngay sau khi xuống sân bay, hôm nay, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán chiến lược mới.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày
Hai bên tiến hành vòng đàm phán chiến lược mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Vương Nghị cho biết mục đích chính của cuộc trao đổi chiến lược là thực hiện những gì nguyên thủ hai nước đã đạt được tại San Francisco. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng hy vọng sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Mỹ hướng tới tầm nhìn San Francisco, vượt qua trở ngại và thực sự đạt được sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Về phần mình, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington vẫn đang nỗ lực để đảm bảo rằng cạnh tranh giữa hai nước sẽ không chuyển sang xung đột, khẳng định Mỹ cam kết đối thoại một cách chiến lược, thực chất và mang tính xây dựng với Bắc Kinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.

Ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, cho thấy rõ áp lực không ngừng mà các "ông lớn" đang phải đối mặt trong hành trình đổi mới và thích nghi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.