Trung Quốc ủng hộ Syria tái thiết đất nước

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/12 cho biết, nước này ủng hộ Syria sớm đạt được hòa bình và tìm ra kế hoạch tái thiết đáp ứng được nguyện vọng của người dân thông qua đối thoại toàn diện.

Ông Vương Nghị đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty sau đối thoại chiến lược Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Ai Cập diễn ra tại Bắc Kinh.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh rất quan ngại về tình hình ở Syria vốn đã bất ổn trong thời gian gần đây và khẳng định Trung Quốc ủng hộ Syria sớm đạt được hòa bình, thực hiện nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an, thúc đẩy tiến trình chính trị trong nước theo nguyên tắc “người Syria lãnh đạo, người Syria sở hữu”, đồng thời tìm ra một phương án tái thiết đất nước phù hợp với nguyện vọng của người dân thông qua đối thoại toàn diện.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, ông Vương Nghị cho rằng, khu vực này đã liên tục bất ổn và xung đột, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh quốc tế. Giải pháp căn bản cho vấn đề Trung Đông là kiên trì giải pháp chính trị và nối lại đối thoại, đàm phán; xây dựng một cấu trúc an ninh mới bền vững cho Trung Đông trên cơ sở đồng thuận phù hợp với mối quan tâm của mỗi bên. Ông nhấn mạnh cần ngăn chặn vấn đề Palestine bị gạt ra ngoài lề một lần nữa và không để tình hình trong nước ở Syria bị phân mảnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.