Trung Quốc thử nghiệm công nghệ đâm tàu vào tiểu hành tinh

Trung Quốc đang chuẩn bị thực hiện đâm tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để thử nghiệm tính khả thi của phương pháp phòng thủ bằng cách thay đổi quỹ đạo.

Hội nghị quốc tế về thám hiểm không gian sâu lần thứ ba diễn ra tại Hợp Phì (tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc) vừa diễn ra, đã tập trung vào chủ đề thăm dò, phòng thủ và khai thác tài nguyên từ tiểu hành tinh. Sự kiện đã thu hút hơn 400 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Vĩ Nhân - Tổng công trình sư Chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc cho biết, trong khuôn khổ Ủy ban Liên hợp quốc về Sử dụng Hòa bình Ngoài vũ trụ (COPUOS), các nhà khoa học Trung Quốc đã đề xuất một chiến lược phát triển hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh.

Kế hoạch này bao gồm các hạng mục giám sát, cảnh báo sớm, xử lý trên quỹ đạo và phản ứng tổng thể, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống phát hiện - phòng thủ toàn diện đối với tiểu hành tinh gần Trái đất.

Theo ông Ngô Vĩ Nhân, hệ thống sẽ tích hợp mô hình giám sát và cảnh báo phối hợp mặt đất - không gian, có khả năng phát tín hiệu chính xác và vận hành thường xuyên. Sứ mệnh thử nghiệm sẽ được triển khai theo mô hình "bay cùng - va chạm - bay cùng", với sự tham gia của hai tàu vũ trụ: một tàu quan sát và một tàu va chạm.

Cụ thể, tàu quan sát sẽ tiếp cận trước để khảo sát chi tiết mục tiêu, thu thập dữ liệu về đặc tính vật lý. Sau đó, tàu va chạm sẽ lao vào tiểu hành tinh với vận tốc lớn, trong khi cả hai tàu, cùng các thiết bị quan sát mặt đất và trên quỹ đạo, sẽ đồng thời ghi nhận sự kiện bằng công nghệ hình ảnh tiên tiến nhằm đánh giá chính xác kết quả.

Ông Ngô Vĩ Nhân, Tổng công trình sư Chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi dự kiến phóng một tàu va chạm động năng để va chạm với một thiên thể nhỏ đang di chuyển về phía Trái đất ở khoảng cách khoảng 10 triệu km. Cú va chạm sẽ tạo ra năng lượng động học khổng lồ, đủ để làm thay đổi quỹ đạo của thiên thể này, ngăn nó lao vào Trái đất trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm”.

Các tiểu hành tinh gần Trái đất được giới khoa học đánh giá là những đối tượng tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn nhất trong hệ Mặt trời. Giới khoa học cũng đồng thuận rằng, khoảng 66 triệu năm trước, một tiểu hành tinh đường kính 10 km đã va vào Trái đất, gây ra thảm họa tuyệt chủng hàng loạt, xóa sổ khoảng 75% loài sinh vật, trong đó có khủng long.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời