Trung Quốc thành lập Tổ chức quốc tế trung gian hoà giải

Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Trung Quốc đề xướng và tới nay đã có hơn 30 quốc gia trên thế giới ủng hộ ý tưởng về thành lập tổ chức chuyên về trung gian hòa giải cho thế giới. Với sự chứng kiến của đại diện nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, ngày 30/5, Trung Quốc và các quốc gia trên đã ký kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) văn kiện thành lập tổ chức này với tên gọi chính thức là Công ước thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông tin cụ thể về tổ chức rất ít ỏi, danh sách đầy đủ các quốc gia được coi là thành viên sáng lập ra IOMed chưa được công bố. Trong đời sống chính trị và ngoại giao thế giới, lần đầu tiên đã có một tổ chức quốc tế chuyên về trung gian hoà giải giữa các quốc gia và đối tác được thành lập. Việc trung gian hoà giải luôn có hiệu ứng rất thiết thực và đóng vai trò rất quan trọng.

Hiện nay, trên thế giới đã có những quy trình và cơ chế quốc tế xử lý bất hoà và bất đồng, tranh chấp và xung khắc giữa các quốc gia và đối tác. Tuy nhiên, tất cả đều là tổ chức hay toà án quốc tế, cơ chế hay quy trình đa phương phân xử và phán xét - đều không phải là trung gian hoà giải, không phải theo cách tiếp cận dung hoà và kiến tạo đồng thuận, tránh ép buộc chấp nhận thắng thua mà khích lệ và vận động tự nguyện cùng nhau thoả hiệp và nhượng bộ.

Điểm yếu của IOMed là tổ chức cần rất nhiều thời gian để gây dựng nên đủ mức độ uy danh và uy tín, ảnh hưởng và sự tin tưởng để có thể đảm trách thành công sứ mệnh trung gian hoà giải. Trung Quốc chủ xướng việc thành lập tổ chức này trong bối cảnh bị nhiều quốc gia trong khối phương Tây cạnh tranh chiến lược quyết liệt trên mọi phương diện, do đó, khối phương Tây rất thận trọng và dè dặt với việc tham gia.

Việc thành lập được Tổ chức quốc tế về trung gian hoà giải có lợi đặc biệt cho Trung Quốc và Hồng Kông. Thực tế, tổ chức là một kiểu tập hợp lực lượng của Trung Quốc trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện tại, giúp Trung Quốc gây dựng và mở rộng vai trò chính trị thế giới, tăng cường vị thế cũng như uy tín quốc tế cho Hồng Kông, tạo dựng nên những nét mới cho diện mạo của Hồng Kông. Vì vậy, chuyện trung gian hoà giải trong chính trị thế giới và quan hệ quốc tế là chuyện chung, nhưng Tổ chức quốc tế về trung gian hoà giải càng phát triển và lớn mạnh, càng tăng cường được vai trò và ảnh hưởng trong thế giới hiện đại, Trung Quốc và Hồng Kông càng được lợi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử nước này.

Thị trưởng Warsaw ông Rafal Trzaskowski tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan vào ngày 1/6.

Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).