Trung Quốc phản ứng trước mức thuế quan mới của Mỹ
Trong khi quyết định hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày với hầu hết các đối tác thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125%. Động thái này được xem là sự trả đũa đối với quyết định của Trung Quốc, khi Bắc Kinh áp thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa Mỹ.
Tại cuộc họp báo vào ngày 10/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, khẳng định Bắc Kinh không muốn xảy ra xung đột, nhưng cũng không sợ hãi nếu Mỹ tiếp tục các hành động áp thuế đơn phương.
Ông Lâm Kiếm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Lý lẽ của Mỹ sẽ không giành được sự ủng hộ của người dân và sẽ kết thúc trong thất bại. Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Trung Quốc bị xâm phạm."
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền cho biết thời gian gần đây Mỹ đã nhiều lần viện dẫn các lý do khác nhau để đơn phương và tùy tiện áp đặt thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại, bao gồm cả Trung Quốc. Động thái này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời tác động tiêu cực đến sự ổn định của trật tự kinh tế toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố lập trường của Trung Quốc luôn rõ ràng và nhất quán. Nếu đàm phán thì cánh cửa luôn rộng mở, nhưng đối thoại phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào ngày 8/4 và 9/4 đã có các cuộc hội đàm trực tuyến với Ủy viên Thương mại và An ninh kinh tế EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Abdul Aziz.
Phía Trung Quốc khẳng định, các mức thuế "có đi có lại" của Mỹ là hành động đơn phương, vi phạm quy định của Tổ chức thương mại thế giới, phá vỡ trật tự kinh tế quốc tế và gây bất ổn cho hệ thống thương mại toàn cầu.
Ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc: "Không có ai là người chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại. Chủ nghĩa bảo hộ sẽ không thể mang lại tương lai."
Phía Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ thể hiện thái độ thiện chí nếu muốn thúc đẩy đối thoại, bao gồm việc rút lại các biện pháp áp thuế đơn phương, thay vì sử dụng sức ép để tìm kiếm nhượng bộ. Bắc Kinh cũng khẳng định trong trường hợp Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách áp lực, nước này sẵn sàng "đáp trả tới cùng".
Các động thái "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Trung Quốc khiến một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ bùng nổ, với tác động lan tỏa và ảnh hưởng trên toàn cầu.


Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
0