Mỹ và Trung Quốc đưa Tiktok vào đàm phán thương mại

Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thuế quan mới tại Tây Ban Nha, lần đầu bổ sung nội dung về sở hữu TikTok vào ngày 14/9, giờ địa phương.

Theo đó, Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ một lần nữa gia hạn thời hạn chót 17/9 để tập đoàn Trung Quốc ByteDance bán lại tài sản tại Mỹ của ứng dụng video ngắn TikTok hoặc buộc phải ngừng hoạt động.

Đây sẽ là lần gia hạn thứ tư mà ông Trump đưa ra, kể từ khi đạo luật yêu cầu ByteDance phải bán hoặc đóng cửa TikTok trước tháng 1/2025 có hiệu lực. Tháng trước, ông Trump cho biết đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua lại ứng dụng này và không loại trừ khả năng tiếp tục kéo dài thời hạn. Động thái này cho thấy Nhà Trắng dường như không muốn chặn một nền tảng đang được 170 triệu người Mỹ sử dụng.

Trong khi những người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc ở Washington lo ngại TikTok có thể bị Bắc Kinh lợi dụng để do thám hay gây ảnh hưởng tới người dùng Mỹ, ông Trump lại nhấn mạnh muốn giữ ứng dụng này, vốn giúp ông tiếp cận cử tri trẻ trong cuộc bầu cử 2024.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán mua bán đang chậm lại, do bất kỳ việc chia sẻ thuật toán cốt lõi nào của TikTok cho phía Mỹ đều cần được Trung Quốc phê chuẩn. Một thỏa thuận đã được chuẩn bị vào mùa xuân nhằm tách TikTok Mỹ thành công ty riêng do nhà đầu tư Mỹ nắm đa số, nhưng đã đình trệ sau khi Bắc Kinh phản ứng với quyết định tăng thuế của ông Trump.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời