Trung Quốc khánh thành cây cầu cao nhất thế giới
Cầu Hẻm núi Hoa Giang, cây cầu cao nhất thế giới, đã chính thức được khánh thành tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Sau ba năm xây dựng, cây cầu này giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua một hẻm núi sâu từ hai giờ xuống chỉ còn hai phút.
Bắc qua hẻm núi lớn Hoa Giang, nơi được mệnh danh là “vết nứt của Trái Đất”, cây cầu có chiều dài 2.890 mét, với nhịp chính dài 1.420 mét, và ở độ cao 625 mét so với mặt sông Bắc Bàn. Theo chính quyền tỉnh Quý Châu, công trình này đã trở thành cầu treo dầm thép có nhịp dài nhất thế giới trong địa hình núi non. Đây cũng là một cột mốc mới trong mạng lưới hạ tầng đang phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc.
Cầu Hẻm núi Hoa Giang đã đạt được nhiều đột phá công nghệ, đặc biệt trong thiết kế chịu gió và thi công ở độ cao lớn, với 21 bằng sáng chế được cấp. Theo Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, nhiều trong số các cải tiến kỹ thuật này đã được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng cầu quốc gia.
Ngay từ khi khởi công, đội ngũ kỹ sư và thi công đã phải đối mặt với những thách thức lớn do địa hình hiểm trở của hẻm núi. Bằng việc ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến như định vị vệ tinh, drone, hệ thống giám sát thông minh và vật liệu siêu bền, họ đã đạt được độ chính xác đến từng milimét trong thi công ở độ cao.
Song song đó, nhiều sáng kiến kỹ thuật cũng được triển khai để đảm bảo an toàn và độ bền lâu dài cho công trình. Nổi bật trong số đó là hệ thống “cáp thông minh” tích hợp trong các dây cáp chính, cho phép theo dõi áp suất, nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực, giúp kiểm soát chất lượng và tuổi thọ của kết cấu.
Ngoài chức năng giao thông, cây cầu cũng được tích hợp khu vực giải trí. Du khách có thể đi thang máy tham quan lên phòng quan sát bằng kính nằm bên trong cầu, nơi cung cấp các hoạt động mạo hiểm ở độ cao thấp như nhảy dù và nhảy bungee. Ngoài ra, một quán cà phê được đặt trên đỉnh tháp cầu, mang đến tầm nhìn toàn cảnh dãy núi xung quanh.
Trong những năm qua, tỉnh Quý Châu đã xây dựng hơn 30.000 cây cầu trên địa hình núi non hiểm trở, trong đó, gần một nửa nằm trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới.