Trung Quốc khẩn trương khắc phục hậu quả của siêu bão Ragasa
Công tác dọn dẹp và khắc phục hậu quả của siêu bão Ragasa đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành ở phía Nam Trung Quốc.
Sau khi cơn bão Ragasa đổ bộ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành, khu vực của Trung Quốc.
Tại thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, nhiều ngã tư bị ngập nước, cây xanh bật gốc, xe cộ và cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng do sức tàn phá của cơn bão. Các đội công nhân môi trường tiến hành thu dọn cành cây gãy đổ và lá rụng trên đường phố, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để xử lý đống đổ nát.
Tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, bão Ragasa đổ bộ đã gây sóng cao tới 2,8 mét và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trang trại nuôi thủy sản. Hơn 2 triệu người dân được sơ tán, chính quyền triển khai hàng chục nghìn lều trại, giường gấp và thiết bị cứu trợ. Siêu bão Ragasa đã khiến nhiều khu vực tê liệt, để lại hậu quả nặng nề về người và cơ sở hạ tầng.
Ở Hồng Kông, ngày 24/9, chính quyền phát tín hiệu bão cấp 10 - mức cao nhất, sau khi bão Ragasa gây sóng lớn và ngập lụt tại các khu vực ven biển phía Đông và Nam. Hơn 100 người bị thương, một số tuyến đường và nhà dân bị nước nhấn chìm. Đến ngày 25/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tín hiệu bão hạ xuống cấp 3. Trường học, sân bay và giao thông dần hoạt động trở lại. Cơ quan quản lý sân bay tại Hồng Kông cho biết, các hãng hàng không đã khôi phục dần hoạt động từ 6 giờ sáng ngày 25/9, với cả ba đường băng vận hành đồng thời.
Tại Đài Loan, mưa lớn từ vành ngoài của bão khiến một hồ chắn ở huyện Hoa Liên tràn bờ, cuốn trôi cầu và gây lũ quét tại thị trấn Guangfu. Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan đã ghi nhận 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 17 người mất tích. Nhiều tòa nhà bị bao phủ bởi bùn đất và đá lớn. Chính phủ vẫn duy trì cảnh báo với đập chắn ở khu vực núi phía sau thị trấn do lo ngại nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, trong khi công tác dọn dẹp vẫn đang được tiến hành.
Mặc dù đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền, nhưng theo các báo cáo, hoàn lưu bão vẫn gây ra gió mạnh và mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây thiệt hại. Dự báo trong những ngày tới, hơn 10 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn và thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của cơn bão.