Trung Quốc kêu gọi sớm đàm phán về vấn đề Ukraine
Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc từ lâu đã giữ quan điểm khách quan về vấn đề Ukraine và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những trao đổi sâu sắc với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Nga và Ukraine.
Trung Quốc cũng đã công bố quan điểm của mình, đại diện đặc biệt của nước này đã đi nhiều nơi để hòa giải giữa các bên. Ông nhấn mạnh mọi xung đột đều phải kết thúc tại bàn đàm phán. Đàm phán càng bắt đầu sớm thì hòa bình càng sớm đến. Miễn là tất cả các bên tuân thủ mục đích và nguyên tắc của hiến chương Liên hợp quốc cũng như các mối quan tâm chính đáng của họ được giải quyết thỏa đáng.
Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc mong muốn sớm khôi phục hòa bình và ổn định trên lục địa châu Âu và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề Ukraine.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0