Trung Quốc kêu gọi Mỹ tham vấn bình đẳng về thuế quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 5/4 đã kêu gọi Washington “tham vấn bình đẳng” với các đối tác thương mại về chính sách thuế quan mới.

Trong một bài đăng trên Facebook vào sáng nay cùng một bức ảnh cho thấy sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, ông Quốc Quách Gia Côn viết rằng: “thị trường đã lên tiếng”. Bây giờ là lúc Mỹ phải giải quyết những khác biệt với các đối tác thương mại thông qua tham vấn bình đẳng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nâng tổng mức thuế đối với Trung Quốc trong năm nay lên 54%.

Điều này đã thúc đẩy Trung Quốc trả đũa mạnh mẽ, trong đó có quyết định áp thêm mức thuế 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các chuyên gia cảnh báo, một khi chiến tranh thương mại nổ ra, sẽ không có ai là người chiến thắng.

Bà Liz Miller, Cố vấn tài chính của Summit Place cho biết: “Họ có vẻ muốn bảo vệ kinh tế Mỹ, nhưng thực ra, chi phí sẽ tăng cao hơn trên toàn thế giới, chảy đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Thuế quan sẽ chỉ làm tăng mức giá chung trên toàn cầu”.

Ông Hidetoshi Tashiro, Nhà kinh tế trưởng của Infinity LLC, Nhật Bản cho biết: “Mỹ không còn tham gia vào thương mại tự do nữa, thậm chí có thể nói rằng họ đang làm suy yếu thương mại tự do. Không chỉ là chủ nghĩa bảo hộ, mà về cơ bản là đang phá hủy thương mại tự do. Mỹ đang tách khỏi nền kinh tế thế giới và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng”.

Sau quyết định áp thuế của Mỹ, hôm nay, một số hiệp hội thương mại Trung Quốc trong các ngành từ chăm sóc sức khỏe và dệt may đến điện tử đã ra tuyên bố kêu gọi đoàn kết để tìm kiếm thị trường thay thế, đồng thời cảnh báo rằng thuế quan sẽ khiến lạm phát ở Mỹ trở nên tồi tệ hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga liên tiếp thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn ngày 22/5, từ tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào căn cứ đặc nhiệm Ukraine ở Sumy đến việc sử dụng UAV phá hủy hệ thống Himars và kho vũ khí tại Donetsk.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21/5, trong chuyến công du đến Mỹ.

Vatican dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ đóng góp vào công cuộc hòa giải xung đột Nga - Ukraine.

Chính quyền Australia ban hành lệnh sơ tán mới với 50.000 cư dân vào ngày 22/5, trong bối cảnh nhiều trận mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ khu vực Đông Nam nước này trong 24 giờ tới.

Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đã và đang theo dõi, giám sát hoạt động hạ thủy tàu chiến lớn tại Cảng Chongjin của Triều Tiên.

Nga đã đánh chặn hơn 200 máy bay không người lái của Ukraine trong lãnh thổ Nga vào ngày 21/5, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn ở vùng Oryol của Nga.