Trung Quốc kêu gọi bồi đắp quan hệ với Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở thủ đô Astana, Kazakhstan.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên bồi đắp giá trị độc đáo của quan hệ song phương, khai thác động lực nội sinh trong hợp tác giữa hai nước. 

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng trước tình hình quốc tế đầy biến động và thay đổi, Trung Quốc và Nga cần tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược phát triển và phối hợp chiến lược quốc tế.

Ông tuyên bố ủng hộ Nga trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS), để đoàn kết “miền Nam toàn cầu”, ngăn chặn Chiến tranh Lạnh mới, phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và chủ nghĩa bá quyền.

Hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở thủ đô Astana, Kazakhstan.

Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn cùng với Nga và các quốc gia thành viên khác thúc đẩy sự phát triển ổn định và lâu dài của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai SCO chặt chẽ hơn.

Về phần mình, Tổng thống Putin tái khẳng định quan hệ Nga - Trung Quốc “đang ở mức cao nhất trong lịch sử”. Nga ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi, quyền và lợi ích chính đáng của mình; ủng hộ công việc của Trung Quốc trong vai trò Chủ tịch luân phiên SCO nhiệm kỳ tới, nhằm cùng các quốc gia thành viên khác “không ngừng nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế của SCO, thúc đẩy hệ thống quốc tế phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.