Trung Quốc, Hàn Quốc củng cố quan hệ song phương

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Trung Quốc được kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, củng cố quan hệ song phương và mở rộng hợp tác kinh tế, chuỗi cung ứng và du lịch.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung từ ngày 4-7/1 sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc hội đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng hai tháng, thể hiện mong muốn củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch.

Phát biểu trước báo giới, ông Wi Sung-lac, Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc thông báo rằng, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ tập trung vào những nỗ lực của Trung Quốc hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới.

“Chúng tôi sẽ thúc giục Trung Quốc phát huy vai trò mang tính xây dựng, qua đó góp phần khôi phục toàn diện quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc và tạo điều kiện cho những bước tiến trong việc giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên”, ông Wi Sung-lac cho biết.

Theo dự kiến, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Lee Jae-myung sẽ tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm khoáng sản quan trọng, chuỗi cung ứng và công nghiệp xanh.

Hàn Quốc nhập khẩu từ Trung Quốc gần một nửa lượng khoáng sản đất hiếm, vốn rất quan trọng đối với ngành sản xuất chất bán dẫn. Trung Quốc cũng chiếm một phần ba lượng xuất khẩu chip hàng năm của Hàn Quốc.

Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc được thiết lập chính thức vào tháng 8/1992. Trong những năm gần đây, căng thẳng leo thang do việc Hàn Quốc cho phép Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa và khiến Trung Quốc kịch liệt phản đối. Kể từ đó, Seoul đã tìm cách duy trì cân bằng chiến lược giữa việc củng cố quan hệ với Bắc Kinh - đối tác thương mại lớn nhất và đồng minh truyền thống của Triều Tiên - đồng thời giữ vững liên minh với Mỹ trong môi trường cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc cũng diễn ra ở thời điểm quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ở mức lạnh nhạt nhất trong nhiều năm sau phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề đảo Đài Loan. Hồi tháng 12/2025, ông Lee tuyên bố sẽ không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo.

Tháng 11/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh phi truyền thống. Hai nước đã ký 7 biên bản ghi nhớ, trong đó có thỏa thuận gia hạn hoán đổi tiền tệ trị giá 48,9 tỷ USD thêm 5 năm, cùng các cam kết mở rộng hợp tác thương mại - dịch vụ và phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao như lừa đảo trực tuyến và giả mạo giọng nói. Kết quả hội nghị phản ánh nỗ lực khôi phục toàn diện quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc, đồng thời cho thấy định hướng ngoại giao của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung trong việc cân bằng lợi ích quốc gia và ổn định khu vực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời