Trung Quốc hạ thuế chống bán phá giá với thịt lợn EU
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/12 đã tuyên bố giảm thuế nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm phụ từ lợn nhập khẩu có xuất xứ Liên minh châu Âu (EU), sau khi kết thúc điều tra chống bán phá giá kéo dài một năm.
Theo đó, mức thuế mới sẽ dao động từ 4,9% đến 19,8% đối với nhiều nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 17/12 và kéo dài trong 5 năm. Trước đó vào tháng 9, Trung Quốc đã quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời dưới hình thức ký quỹ đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Theo đó, các nhà nhập khẩu sẽ phải nộp tiền ký quỹ cho cơ quan hải quan Trung Quốc dựa trên mức thuế suất quy định cho từng doanh nghiệp.
Bộ Thương mại Trung Quốc thời điểm đó đã áp thuế sơ bộ từ 15,6% đến 32,7% đối với các sản phẩm thịt lợn đến từ các công ty hợp tác với cuộc điều tra chống bán phá giá của Bộ, trong đó có các công ty Tây Ban Nha, Đan Mạch và Hà Lan. Sản phẩm do các công ty khác vận chuyển đến Trung Quốc bị áp thuế 62,4%. Căng thẳng thương mại đã leo thang sau khi EU áp thuế lên tới 45% vào tháng 10/2024 đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo ước tính của S&P Global, EU là nhà xuất khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 13% sản lượng hàng năm ra nước ngoài, trong đó Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất.














