Trung Quốc cứng rắn trước thuế quan của ông Trump
Diễn biến này cho thấy sẽ chưa thể sớm tháo gỡ những căng thẳng thương mại đang đẩy kinh tế toàn cầu trước rủi ro suy thoái.
Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp đối phó mạnh mẽ để đáp trả chính sách thuế quan toàn diện mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với sự chấp thuận của Quốc vụ viện, Trung Quốc sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/4.
Trong khi đó, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan nước này đã công bố ngay lập tức các hạn chế xuất khẩu đối với 7 nguyên tố đất hiếm quan trọng, nặng và trung bình đóng vai trò quan trọng trong sản xuất các sản phẩm như chất bán dẫn, quốc phòng, hàng không vũ trụ và năng lượng xanh.
Trước lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ về việc sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 50% bắt đầu từ ngày 9/4, Bắc Kinh khẳng định vẫn sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và chính xác hơn.
"Tôi muốn nhắc lại rằng không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại hay một cuộc chiến thuế quan. Chủ nghĩa bảo hộ không có lối thoát. Người dân Trung Quốc không gây rắc rối, nhưng chúng tôi không sợ điều đó. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp đối phó cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của mình", ông Lâm Kiếm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.
Trong tuyên bố trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, việc Mỹ đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm chồng chất một sai lầm. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh khi thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) lao dốc những ngày gần đây, buộc Quỹ đầu tư Nhà nước Trung Quốc phải can thiệp để ổn định thị trường.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 8/4 cũng tuyên bố ủng hộ Quỹ đầu tư Nhà nước Central Huijin Investment tăng cường mua cổ phiếu, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ vay vốn khi cần thiết để đảm bảo thị trường vốn vận hành trơn tru.


Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, Tướng Keith Kellogg, bác bỏ ý kiến rằng ông đã đề xuất phân chia Ukraine như nước Đức sau Thế chiến II, cáo buộc tờ The Times đã xuyên tạc phát biểu của ông về một thỏa thuận an ninh hậu ngừng bắn theo phong cách Chiến tranh Lạnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg vào ngày 11/4 để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Thành phố Naples, miền Nam Italy, vừa kỷ niệm 2.500 năm lịch sử bằng một món quà đặc biệt bằng một quả trứng Phục sinh khổng lồ 350kg.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì sự lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bất chấp căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 11/4 đã công bố chiến lược phục hồi du lịch quốc gia với mục tiêu đón 40 triệu du khách quốc tế mỗi năm, khôi phục mức trước đại dịch.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, NATO đã cam kết mức kỷ lục hơn 21 tỷ euro (tương đương 23,8 tỷ USD) viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) ngày 11/4.
0