Trung Quốc phản đối EU điều tra doanh nghiệp điện gió

Trung Quốc bày tỏ sự bất bình và quan ngại sâu sắc về việc Ủy ban châu Âu (EC) quyết định mở cuộc điều tra chuyên sâu đối với một doanh nghiệp điện gió của Trung Quốc theo Quy định về trợ cấp nước ngoài (FSR).

Ngày 5/2, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, EU đang thường xuyên sử dụng công cụ FSR để điều tra các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó việc nâng cấp điều tra đối với lĩnh vực điện gió và thiết bị kiểm tra an ninh bị xem là hành động nhắm mục tiêu và phân biệt đối xử. Theo Bắc Kinh, các cuộc điều tra này mở rộng quá mức khái niệm “trợ cấp nước ngoài”, thiếu minh bạch và không đủ cơ sở pháp lý.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, vào tháng 1/2025, cơ quan này đã xác định các biện pháp liên quan của EU cấu thành rào cản đối với thương mại và đầu tư. Bắc Kinh nhấn mạnh các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp xanh, bao gồm điện gió, đã đóng góp tích cực cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu thông qua đổi mới công nghệ và cạnh tranh thị trường.

Trung Quốc cảnh báo việc EU lạm dụng công cụ điều tra có thể làm gián đoạn hợp tác song phương, suy giảm niềm tin đầu tư và làm chậm tiến trình chuyển đổi xanh của châu Âu và thế giới, đồng thời kêu gọi EU giải quyết bất đồng bằng đối thoại và tạo môi trường thị trường công bằng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời