Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả thuế quan cao của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) ngày 3/4 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chính sách thuế quan đối ứng mà Mỹ vừa công bố, cho rằng đây là một biện pháp vi phạm các quy định của thương mại quốc tế.

Trung Quốc khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết để bảo vệ quyền lợi quốc gia và lợi ích hợp pháp của mình trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: "Không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại và chủ nghĩa bảo hộ sẽ không mang lại kết quả tích cực. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương này và giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại bình đẳng, tôn trọng các nguyên tắc và quy tắc của hệ thống thương mại đa phương”.

Ngày 3/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chính sách thuế quan đối ứng mà Mỹ vừa công bố.

Động thái này của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng mức thuế quan toàn diện đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác, với mức thuế cơ bản 10% áp dụng cho tất cả các mặt hàng và các mức thuế cao hơn đối với nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Quyết định này được công bố trong bối cảnh ông Trump tuyên bố “tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia” và thực hiện chiến lược “có đi có lại” trong thương mại.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ, kế hoạch thuế quan này sẽ áp dụng mức thuế 34% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, 46% đối với Việt Nam, 49% đối với Campuchia và 24% đối với Nhật Bản. Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với mức thuế 20%. Tất cả các quốc gia và khu vực khác đều sẽ bị tác động bởi mức thuế này, với tổng cộng hơn 180 quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký lệnh hành pháp áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Nhà Trắng.

Mỹ biện minh cho quyết định này bằng lý do “có đi có lại”, cho rằng chính sách thương mại toàn cầu đã không công bằng đối với Mỹ trong suốt nhiều năm qua và Mỹ cần phải điều chỉnh lại các quan hệ thương mại với các đối tác để đảm bảo lợi ích của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ quan điểm này, cho rằng việc áp thuế quan như vậy không những không giải quyết được vấn đề thực tế mà còn làm xói mòn những thành quả đạt được qua các cuộc đàm phán thương mại đa phương kéo dài nhiều năm qua.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng: “Cái gọi là ‘thuế quan đối ứng’ được xác định dựa trên các đánh giá đơn phương và chủ quan, hoàn toàn không phản ánh sự thật khách quan của tình hình thương mại toàn cầu. Điều này không chỉ vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của các quốc gia đối tác”.

Chính sách này của Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới và Trung Quốc là một trong những đối tác phản ứng quyết liệt nhất. Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, nhiều quốc gia đã bày tỏ sự bất bình và phản đối rõ ràng trước quyết định này, đồng thời nhấn mạnh rằng nó chỉ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho tất cả các bên liên quan.

Trung Quốc cũng cho rằng, lịch sử đã chỉ ra rằng, việc tăng thuế không bao giờ giải quyết được các vấn đề nội tại của Mỹ. Trái lại, nó chỉ làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của Mỹ và tạo ra những rủi ro lớn đối với sự tăng trưởng toàn cầu. Ngoài ra, quyết định này có thể làm suy yếu sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và đe dọa đến sự phục hồi của nền kinh tế thế giới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

“Việc áp dụng các biện pháp thuế quan cao như vậy sẽ gây hại đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Mỹ. Nó sẽ tác động xấu đến nền kinh tế Mỹ, gia tăng chi phí sản xuất và làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ trên thị trường quốc tế”, người phát ngôn của MOFCOM nhấn mạnh.

Trung Quốc cũng tái khẳng định lập trường của mình rằng, các bất đồng thương mại cần được giải quyết thông qua đối thoại bình đẳng, tôn trọng các quy tắc và thỏa thuận quốc tế, thay vì sử dụng các biện pháp áp đặt đơn phương như thuế quan. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ nếu cần thiết, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và người dân Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà phân tích quốc tế cho rằng, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ tiếp tục leo thang và gây ra những tác động lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một nhà hàng nhộn nhịp ở khu phố cổ Havana (Cuba) đã mang đến hành trình ngược thời gian với những chiếc bánh mì dẹt tròn nhỏ hấp dẫn, mang đặc trưng của văn hóa địa phương.

Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đêm 9/5 (theo giờ Việt Nam) thông báo, Thụy Sĩ và Mỹ đã đồng ý đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại song phương, sau khi bà có các cuộc gặp riêng với đại diện Mỹ và Trung Quốc tại Geneva.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sáng ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam) cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 đã gửi lời chúc mừng lẫn nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô và quân đồng minh trong Thế chiến II. Thông tin này được trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov xác nhận với báo giới.

Ngày 9/5/2025 đánh dấu tròn 80 năm chiến thắng phát xít Đức – mốc son lịch sử làm nên bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc của người dân Liên Xô trước đây và người dân Nga ngày nay.

Lầu Năm Góc thông báo sẽ bắt đầu ngay lập tức quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6.