Trung Quốc bắt đầu cuộc xuân vận 2024

Trung Quốc đã chính thức bước vào đợt xuân vận năm 2024. Đây là cuộc di cư lớn nhất thế giới - kéo dài 40 ngày dự kiến đạt kỷ lục mới với 9 tỉ lượt đi lại. Con số này gần gấp đôi so với 4,7 tỉ chuyến đi được thực hiện trong đợt cao điểm Tết năm 2023 khi các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 được bãi bỏ.

Kể từ giữa tháng 1, lưu lượng hành khách tại Sân bay Thủ đô Bắc Kinh đã tăng đều đặn, với số chuyến bay hàng ngày lên tới 180.000 chuyến. Trong ngày đầu tiên của đợt xuân vận, sân bay xử lý khoảng 192.000 chuyến bay, tăng khoảng 10.000 chuyến so với những ngày trước. Giao thông  đường bộ và đường thủy cũng lập những kỷ lục mới.

Cuộc xuân vận diễn ra hàng năm ở Trung Quốc khi hàng triệu người sẽ về quê để đoàn tụ với gia đình dịp Tết Nguyên đán, rơi vào ngày 10/2 năm nay. Cơn sốt du lịch này chính thức bắt đầu từ này 26/1 và sẽ kéo dài đến ngày mùng 5/3.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, khoảng 80% trong số 9 tỉ chuyến đi sẽ là những chuyến đi bằng đường bộ tự lái, phần còn lại là di chuyển bằng đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Lưu lượng giao thông trung bình hàng ngày trên mạng lưới đường quốc lộ của nước này dự kiến sẽ đạt 37,2 triệu phương tiện, trong đó lưu lượng di chuyển đường dài liên tỉnh sẽ tăng đáng kể.

Ngành hàng không dân dụng ước tính sẽ xử lý trung bình khoảng hai triệu hành khách mỗi ngày trong thời kỳ cao điểm du lịch, đạt mức cao lịch sử mới.

Khoảng 12.700 chuyến tàu chở khách được lên lịch mỗi ngày trong thời gian trước kỳ nghỉ lễ, tăng 14,4% so với năm 2019.

Tổng cộng 480 triệu chuyến đi sẽ được thực hiện trên khắp trung quốc trong thời gian 40 ngày, tăng 38% so với năm 2023 và tăng 17% so với năm 2019 trước đại dịch.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các cuộc đàm phán sắp tới tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa Nga và Ukraine sẽ tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững dựa trên thực tế trên thực địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho biết, ông có thể sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thống nhất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các công ty phương Tây có thể quay trở lại Nga nếu điều đó có lợi cho Moscow tại Đại hội lần thứ 20 của Tổ chức Business Russia diễn ra ngày 13/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đã “chìa cành olive” cho Iran, khẳng định Washington muốn quốc gia Hồi giáo này trở thành "một đất nước tuyệt vời, an toàn và vĩ đại" nếu các nhà lãnh đạo của họ quyết định từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Mỹ sẽ giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị dưới 800 USD từ mức 120% xuống còn 54%, từ 14/5. Quyết định này được đề cập trong sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hôm 12/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đối với Syria, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách kéo dài nhiều năm của Washington đối với quốc gia Trung Đông này.