Trung Quốc bác bỏ tham gia gìn giữ hòa bình ở Ukraine

Trung Quốc khẳng định không tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine do Liên minh châu Âu đề xuất, khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Trong cuộc họp báo ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin nước này đang cân nhắc tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine do Anh và Pháp đề xuất. Bắc Kinh khẳng định quan điểm nhất quán, cho rằng đối thoại và đàm phán là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trước đó, truyền thông Đức dẫn nguồn tin ngoại giao EU cho rằng, sự tham gia của Trung Quốc có thể khiến Nga chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần tuyên bố phản đối việc triển khai binh sĩ phương Tây tại đây, cho rằng điều này cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi Nga có quyền phủ quyết.

Kế hoạch triển khai lực lượng tại Ukraine do Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất tại hội nghị khẩn cấp ở London và được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ. Dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh chỉ thực hiện khi tình hình thực địa cho phép.

Phía Nga cảnh báo, việc đưa quân vào Ukraine dưới danh nghĩa gìn giữ hòa bình có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO và Moscow, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard vừa bị chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi vào ngày 22/5, gây chấn động mạnh mẽ trong giới học thuật.

Sự trở lại của đĩa than mang đến cảm giác hoài niệm và gần gũi trong một thành phố sôi động và hiện đại như Dubai.

Dự luật cải cách thuế quy mô lớn do đảng Cộng hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua ngày 22/5.

Sáng kiến biến rác thải thành những viên gạch lát thân thiện của kỹ sư năng lượng tái tạo Ursula Saha tạo ra một bước tiến mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững tại Cameroon.

Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi cho biết.

Nga đã quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5.