Trung Quốc, Australia thúc đẩy chính sách thị thực mới

Trung Quốc và Australia sẽ cấp cho công dân của hai nước thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn lên đến 5 năm với mục đích du lịch và công tác.

Thỏa thuận này được áp dụng kể từ ngày 21/6 và được coi là dấu hiệu nữa cho thấy sự cải thiện trong quan hệ Trung Quốc - Australia.

Quyết định trên được lãnh đạo hai nước nhất trí sau chuyến công du quan trọng của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Australia hồi đầu tuần này, đánh dấu sự ổn định trong quan hệ song phương sau một thời kỳ căng thẳng.

Trước đây, công dân Trung Quốc có thể nộp đơn xin thị thực lên tới 1 năm để đến Australia hoặc tối đa 10 năm đối với những trường hợp nhập cảnh thường xuyên.

Kể từ năm 2023, Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu nhập cảnh cho du khách từ một số quốc gia sau 3 năm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19, trong đó bao gồm cả đóng cửa đường biên giới.

Trong chuyến công du Australia vừa qua, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng chính sách miễn thị thực đối với Australia, cho phép công dân nước này tới thăm và lưu lại Trung Quốc tối đa 15 ngày mà không cần thị thực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.