Trung Đông kêu gọi Mỹ, Iran ngồi vào bàn đàm phán
Trước sức ép gia tăng từ Mỹ đối với Iran thời gian gần đây, hàng loạt quốc gia chủ chốt tại Trung Đông đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi các bên quay lại bàn đàm phán.
Những tuyên bố cứng rắn về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và ưu tiên giải pháp ngoại giao đang trở thành tâm điểm nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột diện rộng tại khu vực.
Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út, ông Mohammed bin Salman, đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Tehran.
Tương tự, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng ra tuyên bố đanh thép: UAE cam kết không cung cấp hỗ trợ hậu cần hay để vùng biển, vùng trời của mình bị sử dụng cho các hành động quân sự thù địch nhắm vào Iran.
Tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã nỗ lực đóng vai trò trung gian khi liên lạc riêng biệt với cả người đồng cấp Iran và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff. Phía Ai Cập nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải "xoa dịu căng thẳng" để tránh đưa khu vực vào những vòng xoáy bất ổn mới không thể kiểm soát.
Cùng chung quan điểm, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani khẳng định Doha luôn ủng hộ các giải pháp chính trị bền vững. Qatar tin rằng chỉ có đối thoại hòa bình mới là chìa khóa để duy trì an ninh khu vực vào thời điểm nhạy cảm này.
Đáng chú ý, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, khẳng định việc tấn công Iran hay tái khởi động chiến tranh là một sai lầm nghiêm trọng. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Tehran hiện đang sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ông cũng cho biết đã trực tiếp khuyên các quan chức Mỹ nên tiếp cận vấn đề theo hướng "từng bước một", bắt đầu từ thỏa thuận hạt nhân để xây dựng lại lòng tin giữa các bên.














