Trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang

Thành Ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình và khai mạc Trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang vào sáng 18/8,

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình, khai mạc trưng bày, triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 – một “địa chỉ đỏ” giữa lòng Thủ đô.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; cùng lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Đài PTTH Hà Nội
Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình, khai mạc trưng bày, triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang.

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôi nhà 48 Hàng Ngang trở thành nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Người cùng Ban Thường vụ Trung ương quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, thể chế và thành phần Chính phủ lâm thời, cũng như việc tổ chức ngày lễ Độc lập. Chính tại căn phòng nhỏ tầng hai của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đài PTTH Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố tới dự buổi lễ.

Với tầm vóc và tư tưởng thời đại, Bản Tuyên ngôn Độc lập vừa kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam, khát vọng độc lập – tự do – hạnh phúc, vừa hàm chứa những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Đài PTTH Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố tham quan di tích 48 Hàng Ngang.

Không gian lịch sử 48 Hàng Ngang được tái hiện qua trưng bày, triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ Mapping, thực tế ảo (VR), hologram, với chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn, nghiên cứu, sáng tạo nghiêm túc, thể hiện cam kết của Hà Nội trong đổi mới cách tiếp cận, nâng tầm phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đài PTTH Hà Nội
Trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngôi nhà 48 Hàng Ngang là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đài PTTH Hà Nội
Không gian lịch sử 48 Hàng Ngang được tái hiện bằng trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Với ba chủ đề chính, không gian trưng bày thể hiện mạch nội dung lịch sử – văn hóa xuyên suốt:

- Chủ đề 1: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

- Chủ đề 2: Bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập. Công nghệ hologram được sử dụng để tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi soạn thảo văn kiện lịch sử “Tuyên ngôn Độc lập”, kết hợp Mapping tái hiện khoảnh khắc Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình.

- Chủ đề 3: Ý nghĩa bản Tuyên ngôn Độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời