Trục cảnh quan sông Hồng: Động lực phát triển KĐT ven sông

Thành phố Hà Nội chính thức khởi công Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12 – công trình có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được kỳ vọng tạo sức bật chiến lược cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là tạo tiền đề phát triển cho các khu đô thị ven sông.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài gần 80 km dọc hai bên bờ sông Hồng, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Dự án gồm 4 dự án thành phần độc lập, trong đó tiểu dự án khởi công ban đầu là Công viên Phú Thượng, diện tích 2 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng.

Không chỉ là một tuyến giao thông – cảnh quan, trục đại lộ sông Hồng được xác định là hành lang xanh trung tâm, kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị, không gian văn hóa, sinh thái, du lịch và kinh tế, từng bước định hình “xương sống” phát triển mới của Thủ đô.

Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính – Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội, chia sẻ: “Dự án này hỗ trợ giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, tác động đến vấn đề đô thị, trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị. Trước đây, ta có thể nhìn thấy xung quanh dòng sông Hồng là một đô thị nhếch nhác, không xứng đáng. Đến nay, dự án này sẽ giải quyết được tình hình, trong đó có giải quyết vấn đề úng ngập.”

Dự kiến, những hộ dân thuộc diện thu hồi đất để phục vụ việc triển khai dự án sẽ được tái định cư tại chỗ một phần, dựa trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Khi hoàn thành, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ thay đổi diện mạo đô thị hai bên bờ sông mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các làng nghề, dịch vụ, du lịch, văn hóa bản địa – những giá trị gắn bó lâu đời với dòng sông Hồng.

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Phú Thái Holdings, cho biết: “Chúng tôi từng lưu ý những dự án lớn như thế này nên thuê chuyên gia tư vấn quốc tế, tạo ra một kỳ tích di sản cho Thủ đô Hà Nội, vì về sau các thế hệ của Thủ đô, thậm chí cả Nhà nước, sẽ tự hào về dự án lớn. Do vậy, khâu quy hoạch phải được làm rất bài bản.”

Việc khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội, mà còn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa các định hướng lớn trong Quy hoạch Thủ đô, tạo khí thế thi đua phát triển mạnh mẽ bước vào giai đoạn mới – hướng tới một Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời