Trọng tâm trong chương trình nghị sự của Hội nghị G7
Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó đặc biệt nhằm vào các công ty Trung Quốc được cho là hỗ trợ Nga gia tăng “ngân sách chiến tranh”.

Những cáo buộc của Mỹ và Liên minh châu Âu về tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc cũng là một nội dung được quan tâm tại hội nghị lần này.
Các nhà lãnh đạo G7 được cho là sẽ xem xét khả năng áp dụng các biện pháp bổ sung, bao gồm cả tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc nhằm mang lại “sự công bằng” cho các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác. Các nhà lãnh đạo G7 có thể sẽ bày tỏ quyết tâm trong việc giải quyết gánh nặng nợ nần mà nhiều thị trường mới nổi và các nước đang phát triển phải đối mặt.
Italia đang thúc đẩy một hiệp định về mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các công ty đa quốc gia, dù thừa nhận sẽ không thể hoàn tất ngay trong tháng này như kế hoạch.
Trên cương vị Chủ tịch G7, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã cam kết hành động hết sức mình vì một tương lai công bằng, bền vững và lành mạnh cho tất cả mọi người và ở tất cả mọi nơi.


Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.
Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.
Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.
Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.
Ngày 11/5 theo giờ địa phương, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết họ sẽ thả một con tin người Mỹ gốc Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza khi đang đàm phán trực tiếp với Mỹ về lệnh ngừng bắn cho vùng đất này.
Ngày 11/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cắt giảm mạnh giá thuốc kê đơn tại Mỹ bằng cách điều chỉnh theo mức giá thấp nhất trên toàn cầu. Mức giảm ước tính lên tới 80% giá thuốc hiện tại.
0