Trộm xe máy rồi đòi chủ xe chuộc lại
Theo phản ánh của người dân đến Đài Hà Nội, gần đây trên nhiều khu vực nội thành xuất hiện tình trạng trộm cắp xe mô tô, xe máy. Đáng nói chúng thực hiện bằng cách thức ngày càng tinh vi, thể hiện sự coi thường pháp luật đó là yêu cầu chủ phương tiện chuộc lại xe đã bị mất cắp.
Chỉ khoảng 2-3 giờ đồng hồ sau khi phát hiện mất chiếc xe Honda Lead, chị Dương Thị Lăng (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đã thấy xe máy của mình được rao bán ở một trang Facebook riêng tư có tên “Hội mua bán xe không giấy tờ”.
Chị Dương Thị Lăng cho biết, đối tượng trộm xe yêu cầu chị nếu muốn lấy lại xe thì phải chuyển cọc cho đối tượng, xong sẽ gửi mã QR cho chị. Tuy nhiên, chị Lăng nhận thấy, mã này không có tên, không có thông tin và chị lo sợ có chứa virus nên chị không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.
Hiện nay, hình thức lừa đảo qua các đường link, các mã QR đã được những đối tượng xấu sử dụng rất phổ biến. Nhiều đối tượng còn truy tìm thông tin người bị mất cắp và yêu cầu tiền chuộc, giống như trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).
Chị Thủy cho hay, sau khi bị mất xe thì chị thấy xe của mình được đăng bán trên mạng. Khi chị chưa liên hệ gì, nhưng có rất nhiều số máy gọi cho chị yêu cầu chuộc lại xe với giá 5 triệu đồng và đề nghị phải cọc tiền. Cới tinh thần cảnh giác, chị đã không làm theo yêu cầu của chúng.
Liên tục hối thúc nạn nhân nhanh chóng đặt cọc - “chuộc hàng”, nhưng xe ở đâu thì không được biết, tình trạng xe thế nào cũng chẳng được hay. Và tất nhiên, cơ hội giao dịch trực tiếp là hoàn toàn không có. Vậy nhưng mỗi ngày, trên các trang mạng mua bán xe không giấy tờ vẫn cứ hoạt động rầm rộ, liên tục cập nhật các xe cần bán.
Luật sư Phạm Văn Thảo - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: "Đa số những chiếc xe không giấy tờ được rao bán trên mạng xã hội đều có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp tài sản, cướp tài sản hoặc là hành vi buôn lậu. Đối với những đối tượng rao bán xe không có giấy tờ ở trên mạng xã hội, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm có thể xác định họ là người trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đó hoặc với vai trò là đồng phạm tiếp tay giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện. Trong thời gian tới, pháp luật cần phải có những chế tài cụ thể và nghiêm khắc hơn đối với hành vi này".
Trong chiều 15/4, qua theo dõi thu thập thông tin, Đài Hà Nội lại tiếp tục ghi nhận phản ánh từ người dân sinh sống trên địa bàn quận Hà Đông về một vụ trộm cắp xe máy khác. Đáng chú ý là nhận diện của đối tượng và cách thức thủ đoạn giống với những vụ trước đó.
Để ngăn chặn hoạt động của các đối tượng này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của chính mình. Khi phát hiện có đối tượng khả nghi gần khu vực mình sinh sống cần chú ý quan sát và báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất khi mới xảy ra vụ việc để có cơ hội tìm lại phương tiện mất cắp sớm nhất.


Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Bài ca thống nhất” vào sáng 19/4.
Quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) dự kiến sẽ hợp nhất các phường hiện có thành 3 đơn vị hành chính mới gồm: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt bốn đối tượng liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm, với sản lượng lên tới 3.500 tấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 19/4 đã chủ trì lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 50 Năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 526 đơn vị hành chính cấp xã (160 phường, 345 xã và 21 thị trấn). Dự kiến số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp còn 47 phường.
UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức vào sáng 19/4.
0