Trò chuyện với người xây dựng mái vòm 26.000 tấn thép
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, ông Trịnh Tiến Dũng đã có những chia sẻ cụ thể trong vai trò Kiến trúc sư trưởng của mái vòm Kim Quy – kỷ lục thế giới với 24.000 tấn thép.
Ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) sẽ diễn ra Triển lãm "80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Trung tâm Triển lãm Quốc gia được hoàn thành bởi doanh nghiệp Việt với nhiều kỳ tích như: thời gian hoàn thành chỉ 10,5 tháng; Mái vòm Kim Quy – ghi kỷ lục thế giới với 24.000 tấn thép, sai số tính bằng milimet và thời gian thi công chỉ trong 5 tháng.
Với diện tích lên đến hơn 90 ha, đây cũng là một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất trên thế giới, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại và văn hóa của cả nước. Tòa nhà chính bao gồm 9 phân khu với tổng diện tích mặt sàn lên đến hơn 130.000 m², mang hình tượng Thần Kim Quy, biểu tượng lịch sử văn hóa, thể hiện bản lĩnh trường tồn của người Việt.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, ông Trịnh Tiến Dũng đã có những chia sẻ cụ thể với phóng viên Đài Hà Nội về công trình Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC).
Phóng viên: Cảm xúc của ông như thế nào khi công trình mái vòm thép nặng 24.000 tấn đã hoàn thành kịp tiến độ?
Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng: Đây là dự án chào mừng 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam nên chúng tôi quyết định thực hiện trong vòng một năm. Phần mái vòm 24.000 tấn thép, Đại Dũng đã thực hiện sản xuất và lắp ráp trong vòng 5 tháng để kịp đưa vào triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước. Đây là niềm hạnh phúc đối với tôi sau khi thành tựu, thành quả đã đạt được.
Phóng viên: Với một công trình lớn như thế này, lại gặp nhiều áp lực về tiến độ thi công cũng như đòi hỏi cao về chất lượng và kỹ thuật, doanh nghiệp đã phải vượt qua những khó khăn, thách thức như thế nào?
Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng: 5 tháng thi công mái vòm là mùa lạnh của Hà Nội. Chúng tôi đã không ngại mưa gió, các anh em cũng làm việc xuyên Tết Nguyên đán, thi công đúng tiến độ và còn sớm hơn tiến độ. Chúng tôi đảm bảo rằng, những công trình như này sẽ trường tồn cùng với thời gian, cùng với dân tộc Việt Nam để phát triển và góp phần vào sự phát triển bền vững.
Phóng viên: Theo ông, các doanh nghiệp Việt cần phải được tạo cơ chế chính sách như thế nào để tiếp tục tham gia vào những công trình trọng điểm của quốc gia?
Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng: Đảng và Chính phủ phải có thêm nhiều cơ chế tốt hơn nữa cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, để chúng ta làm chủ được trên đất nước của mình. Và những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp dẫn dắt đầu tàu kinh tế sẽ là chỗ dựa và tạo ra những công ty nhỏ, công ty vệ tinh, những công ty chuỗi cung ứng phụ trợ cho những doanh nghiệp lớn để đưa đất nước phát triển lên, làm chủ về mọi lĩnh vực.
Khi chúng ta thi công những công trình về nhà máy điện khí hay là những công trình về metro, nếu trong việc giao thầu với đấu thầu yêu cầu là phải có công trình tương tự thì rất khó cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta có những chỉ định thầu cho doanh nghiệp đủ điều kiện, đã tham gia và chúng ta có việc liên doanh, liên kết các nhà thầu trong nước, các chủ đầu tư, các công ty, các tập đoàn trong nước thì hoàn toàn có thể làm được.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!