Trình Quốc hội việc bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh chương trình kỳ họp, xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về điều chỉnh chương trình kỳ họp 4 Quốc hội khóa XV.

Việc sửa đổi mẫu hộ chiếu phổ thông, bổ sung nơi sinh sẽ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp 4 sau khi được Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình. GIA HÂN

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, ý kiến của cơ quan thẩm tra, sau khi xem xét kỹ hồ sơ tài liệu, tính cấp thiết của vấn đề cần giải quyết và xét thấy đủ điều kiện trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung một nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 4 nhưng không kéo dài thời gian của kỳ họp.

Nội dung được đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định là bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Quyết định của Quốc hội về nội dung này sẽ được thể hiện trong Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Về vấn đề mẫu hộ chiếu mới không có nơi sinh dẫn đến khó khăn cho công dân trong quá trình nhập cảnh trong một số trường hợp từng được Bộ trưởng Công an trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định hộ chiếu mới phù hợp thông lệ quốc tế. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng mẫu này và cũng không có nơi sinh.

Việc cấp hộ chiếu mẫu mới, theo Bộ trưởng Công an, đã được thực hiện đúng quy định, song về trách nhiệm, Bộ Công an chủ trì về việc này nên xin nhận trách nhiệm.

Nội dung thứ hai được điều chỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị và đánh giá tác động kỹ hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến điều chỉnh chương trình kỳ họp từ ngày 7/11 đến khi bế mạc kỳ họp vào 15/11.

Cụ thể, đối với việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra vào sáng 7/11; kết hợp thảo luận ở tổ vào chiều 7/11; thảo luận ở hội trường vào ngày 9/11.

Rút việc biểu quyết thông qua luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại phiên họp chiều 14/11 theo kế hoạch trước đó.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã kính cẩn thực hiện nghi lễ dâng hương Quốc Tổ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào sáng 7/4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra vào ngày 6/4 tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan.

Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh đã tiến hành vận chuyển và lắp đặt 15 khẩu pháo tại khu vực Bến Bạch Đằng, TP.HCM vào ngày 6/3, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko vào chiều 6/4 (theo giờ địa phương), nhân dịp dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan vào sáng 6/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần thích ứng với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn mình, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu.