Trình phương án cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội, TP.HCM
Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào sáng 10/12 có nhiều điểm mới, trong đó quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.
Với 437/440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 92,39 % tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ luật gồm bốn chương, 51 điều, được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý, phát triển báo chí trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
Trước các đề xuất về việc thay đổi thuật ngữ "cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện" thành "cơ quan báo chí chủ lực" hoặc "cơ quan báo chí và truyền thông chủ lực đa phương tiện", Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định đây không phải là tên gọi của các cơ quan mà chỉ là sự xác định về địa vị "chủ lực" và tính chất "đa phương tiện" của 6 cơ quan báo chí đã được xác định tại Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc. Xuất phát từ phạm vi điều chỉnh của luật là tổ chức và hoạt động báo chí, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý thành "cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện" để đảm bảo tính phù hợp và chính xác.
Trước đề nghị thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Chính phủ đã giao Bộ Văn hoá, Thể thao - Du lịch tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, trong đó dự kiến đề xuất bổ sung quan điểm để Hà Nội và TP.HCM được thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển báo chí sau khi có ý kiến cấp có thẩm quyền.














