Triều Tiên xây dựng căn cứ hải quân mới
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm công trường xây dựng một "căn cứ hải quân hiện đại" mới và cam kết sẽ phát triển hơn nữa lực lượng hải quân của đất nước. Ông cho biết vị trí của cơ sở mới này sẽ mang lại cho Bình Nhưỡng một lợi thế chiến lược.

Cuối năm ngoái, ông Kim Jong-un đã yêu cầu ngành công nghiệp sản xuất vũ khí và quân sự của Triều Tiên "tăng tốc hơn nữa công tác chuẩn bị chiến tranh" trước những gì ông mô tả là hành động đối đầu "chưa từng có" của Mỹ và các đồng minh trong khu vực chống lại Triều Tiên.
Kể từ đó, CHDCND Triều Tiên đã tăng cường các cuộc thử nghiệm tên lửa và đã công bố một bệ phóng tên lửa nhiều nòng mới và máy bay không người lái cảm tử, cùng với các loại vũ khí khác.
Hôm qua, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa tin về chuyến thị sát của ông Kim Jong-un tại công trường xây dựng cảng. Hãng truyền thông trích lời nhà lãnh đạo nước này rằng việc phát triển một lực lượng hải quân hiện đại là ưu tiên cấp bách, xét đến "môi trường an ninh khu vực".
Ông Kim Jong-un cho rằng việc một quốc gia như Triều Tiên đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực này là điều tự nhiên, vì CHDCND Triều Tiên "được bao bọc bởi biển ở cả phía Đông và phía Tây".
Ngoài ra, ông cho biết các tàu chiến và tàu ngầm lớn hơn và hiện đại hơn dự kiến sẽ được hải quân đưa vào sử dụng trong tương lai gần. Do vậy, một căn cứ có khả năng tiếp nhận chúng là điều cấp thiết. Ông cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng một "thành phố cảng hiện đại" làm căn cứ cho hải quân nước này.
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhiều lần cáo buộc CHDCND Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng không cần thiết trong khu vực bằng các cuộc bắn thử tên lửa và các hành động phô trương sức mạnh khác. Ngược lại, Bình Nhưỡng khẳng định các chương trình quân sự của họ hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích chống lại các hành động xâm lược tiềm tàng của nước ngoài.
Triều Tiên đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ-Hàn Quốc và Mỹ-Nhật Bản, đôi khi có sự tham gia của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ.


Canada hiện đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ đô la.
Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.
Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.
Một chiến dịch khuyến khích người dân ăn nhạt hơn đang được triển khai tại Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ cao huyết áp ở người dân.
Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.
Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
0