Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa ra biển

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng vào khoảng 1:49 sáng 14/10, theo giờ địa phương, từ khu vực Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 41 của Triều Tiên trong năm nay.
Ngoài ra, Hàn Quốc còn "tố" Triều Tiên bắn khoảng 170 phát pháo vào các "vùng đệm" trên biển được thiết lập theo thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018.
Tần suất phóng tên lửa chưa từng có của Triều Tiên đã làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể chuẩn bị tiếp tục thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Theo Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, quân đội nước này đã thực hiện "các biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ" sau cuộc tập trận của Hàn Quốc hôm 13/10. Cuộc tập trận của Hàn Quốc diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa hôm 12/10.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, một nhóm khoảng 10 máy bay quân sự của Triều Tiên bay sát biên giới hai nước. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14 theo giờ địa phương. Phía Hàn Quốc phát hiện các máy bay Triều Tiên ở vị trí khoảng 25 km về phía Bắc của Đường phân giới quân sự ở khu vực trung tâm và khoảng 12 km về phía Bắc của Đường giới hạn phía bắc, biên giới trên thực tế liên Triều trên biển Hoàng Hải. Lực lượng không quân Hàn Quốc "đã tiến hành một cuộc xuất kích khẩn cấp và duy trì tư thế đáp trả, tương ứng với chuyến bay của máy bay quân sự Triều Tiên".
Trong khi đó, KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết quân đội Hàn Quốc đã tiến hành khoảng 10 giờ nã pháo gần khu vực phòng thủ phía trước của Triều Tiên vào hôm 13/10. Còn về phía Hàn Quốc, người phát ngôn quân đội Hàn Quốc cho biết không có thông tin gì liên quan đến vụ nã pháo.
Theo ChannelNewsAsia


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0