Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa

Quân đội Hàn Quốc cho biết, hôm nay 12/7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là vụ bắn thử tên lửa lần thứ 12 của Triều Tiên kể từ đầu năm nay.

 

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết: Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo, sau khi nước này đe dọa bắn hạ các máy bay do thám của Mỹ mà Bình Nhưỡng cáo buộc vi phạm không phận.

Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện thứ được cho là một tên lửa đạn đạo tầm xa được bắn từ khu vực Bình Nhưỡng vào khoảng 10:00 sáng (01:00 GMT) về phía Biển Đông biển Nhật Bản. Tokyo cũng xác nhận vụ phóng tên lửa này.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo từ bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Tuyên truyền và thông tin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cáo buộc Mỹ đã điều máy bay trinh sát xâm phạm vùng không phận bên trên EEZ của nước này ở vùng biển phía Đông tổng cộng 8 lần trong ngày 10/7 và tiến hành hoạt động do thám.

Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Tuyên truyền và Thông tin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

Bà Kim Yo-jong cho biết Triều Tiên có thể sử dụng các biện pháp đáp trả nếu phía Mỹ còn tái diễn vi phạm.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã bác bỏ những cáo buộc của Bình Nhưỡng, cho biết các chuyến bay trinh sát của lực lượng Mỹ được tiến hành đúng tiêu chuẩn và không xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên.

Trong khi đó, phát biểu họp báo ngày 10/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không đưa ra phản ứng cụ thể về các cáo buộc của Bình Nhưỡng nhưng cho biết sẽ kêu gọi Triều Tiên tránh các hành động làm leo thang căng thẳng và thực hiện các chính sách nghiêm túc và bền vững./.

 (Nguồn: TTXVN)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.