Triều Tiên khẳng định mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc

Đài truyền hình Nhà nước Triều Tiên (KRT) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại Thủ đô Bình Nhưỡng, thảo luận về các biện pháp làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương.

Theo kênh truyền thông Nhà nước Triều Tiên, trong cuộc gặp diễn ra ngày 13/4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá chuyến thăm Triều Tiên của ông Triệu Lạc Tế có ý nghĩa rất quan trọng chứng minh tình hữu nghị bền chặt Triều Tiên - Trung Quốc.

Ông Kim Jong Un đồng thời khẳng định quan điểm phát triển mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc, kỳ vọng rằng việc nâng cấp truyền thống hữu nghị lâu dài Triều Tiên - Trung Quốc sẽ cho những kết quả tốt đẹp.

Ông Kim Jong Un đồng thời khẳng định quan điểm phát triển mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc, kỳ vọng rằng việc nâng cấp truyền thống hữu nghị lâu dài Triều Tiên - Trung Quốc sẽ cho những kết quả tốt đẹp.

Về phần mình, ông Triệu Lạc Tế bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của phía Triều Tiên và chuyển lời thăm hỏi nồng nhiệt từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim Jong Un.

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Triệu Lạc Tế diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 13/4. Ông là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Triều Tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.