Nga không kích sân bay Ukraine, đáp trả chiến dịch 'Mạng nhện'

Lực lượng Nga đã tiến hành không kích một sân bay ở khu vực Rovno, miền Tây Ukraine, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/6.

Moscow tuyên bố cuộc không kích là hành động trả đũa các “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine nhằm vào các sân bay quân sự của Nga hôm 1/6.

Theo thông báo, các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhà máy sản xuất vũ khí, cơ sở lắp ráp máy bay không người lái (UAV) cảm tử, kho đạn dược và nhiều mục tiêu quân sự khác trên lãnh thổ Ukraine.

Truyền thông Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay để tấn công sân bay Dubno. Tuy nhiên, phía Moscow không xác nhận loại vũ khí cụ thể được sử dụng trong vụ không kích. Ở chiều ngược lại, Kiev được cho là đã triển khai các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ tới khu vực Rovno, bên cạnh một số máy bay MiG và Su có từ thời Liên Xô, để ứng phó.

Trước đó, Ukraine tuyên bố thực hiện thành công chiến dịch Mạng nhện, sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất được phóng từ các xe tải dân sự ngụy trang để đột kích vào các căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev khẳng định đây là một đòn giáng mạnh vào năng lực không quân Nga, trong khi phía Mow đã phản bác, cho rằng Kiev “phóng đại nghiêm trọng” mức độ hiệu quả của chiến dịch.

Ngoài ra, phía Nga cũng cáo buộc Ukraine liên quan tới vụ trật bánh tàu chở khách gây chết người hôm 1/6. Theo các nhà điều tra Nga, bằng chứng pháp y cho thấy vụ việc có liên quan tới âm mưu phá hoại giao thông nội địa và gây rối loạn tinh thần công chúng Nga.

Trong báo cáo cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã chặn đứng 79 UAV cảm tử của Ukraine, trong một đợt tấn công quy mô lớn mà Kiev tiến hành nhằm vào các khu vực sâu bên trong nước Nga. Một số UAV đã gây ra mất điện diện rộng ở tỉnh Kursk, nằm sát biên giới với Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.