Triển lãm đồ đồng châu Á tại bảo tàng Hà Lan
Một triển lãm tôn vinh các tác phẩm đồ đồng châu Á đã được tổ chức tại bảo tàng quốc gia Hà Lan Rijksmuseum, một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất châu Âu. Triển lãm trưng bày các tác phẩm từ các bảo tàng ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan, Việt Nam... Một số cổ vật khác thuộc về các bảo tàng châu Âu và châu Mỹ.
Các tác phẩm thể hiện kỹ năng chế tác đáng kinh ngạc được kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của các nghệ nhân. Theo ông Menno Fitski, Giám đốc Gian hàng châu Á tại bảo Rijksmuseum thì đồng là vật liệu đóng vai trò trung tâm trong truyền thống của lục địa này trong nhiều thế kỷ.
Tại bảo tàng, công chúng được chiêm ngưỡng những tác phẩm tinh xảo như bức tượng Uma thế kỷ 14 của Thái Lan hay “Cô gái khiêu vũ” có niên đại từ 2.500 đến 1500 TCN đến từ Mohenjo-Daro ở Pakistan. Các tác phẩm nổi bật khác là bình rượu hình con voi của Trung Quốc, thuộc sở hữu của bảo tàng Guimet ở Paris; bức tượng Yashoda và đứa trẻ Krishna của Ấn Độ, thế kỷ 12, thuộc về bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York.

Bà Sara Creange, chuyên gia đồ đồng châu Á - Bảo tàng Rijksmuseum, cho biết: “Mỗi nền văn hóa đều có cách đúc và chế tạo đồ vật độc đáo riêng cho mục đích mà họ muốn. Vì vậy, đồng chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống ở châu Á, có thể còn hơn ở châu Âu. Ở đây chúng tôi có chuông, tượng bằng đồng và một số đồ vật khác. Nhưng ở châu Á, đồng còn được dùng để làm gương hay các vật phẩm thờ cúng. Chúng có mặt ở tất cả các ngôi chùa và nó chạm đến con người theo cách mà ở đây chúng tôi không thể chạm đến được”.
Hầu hết các tác phẩm tượng Phật, tượng thần Shiva và Vishnu lần đầu tiên được trưng bày ở Hà Lan. Các nhà tổ chức cho biết hơn 15 tác phẩm trong số đó chưa từng được trưng bày ở châu Âu trước đây. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 27 tháng 9 năm 2024 đến ngày 12 tháng 1 năm 2025.


Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ sau lời kêu gọi của thủ lĩnh Abdullah Ocalan – người hiện đang bị Ankara giam giữ.
Cuộc hội đàm căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng đã đẩy quan hệ hai nước vào tình thế bấp bênh.
Sự bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine không chỉ làm gia tăng rạn nứt trong quan hệ hai bên, mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai đàm phán hòa bình ở Ukraine.
Hiệp ước an ninh không chỉ củng cố liên minh Nga - Belarus, mà còn tích hợp Minsk vào chiến lược răn đe hạt nhân của Moscow.
Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh Anneliese Dodds đã từ chức vì quyết định cắt giảm gần một nửa ngân sách viện trợ quốc tế của Thủ tướng Keir Starmer để chi trả cho khoản tăng chi tiêu quốc phòng.
Nga đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Alexander Darchiev làm đại sứ mới tại Mỹ, một vị trí đã bỏ trống từ năm ngoái.
0