Triển khai gói vay ưu đãi cho người trẻ mua nhà

Chính sách tín dụng ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sở hữu nhà sớm hơn cho người trẻ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: “Tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại nghiên cứu có những gói cho vay ưu đãi cho nhà ở xã hội, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có việc ưu đãi cho người trẻ, xác định từ 35 tuổi trở xuống”.

Chỉ ba ngày sau Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại, Ngân hàng ACB đã công bố triển khai gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” cho người trẻ với thời gian vay dài lên đến 30 năm, thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên lên đến 5 năm, thủ tục đơn giản và linh hoạt cùng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, cho hay: “Kỳ trả nợ rất linh hoạt, trả nợ ở số tiền rất nhỏ trong những năm đầu tiên và tăng dần với thu nhập của khách hàng. Lãi suất thì rất cạnh tranh, từ 5,5% cho những năm đầu tiên. Chúng tôi sẽ duy trì lãi suất ổn định cho khách hàng và có những ưu đãi như giảm phí, tư vấn pháp lý để khách hàng trẻ dễ dàng tiếp cận gói cho vay”.

Bên cạnh những gói cho vay trực tiếp dành cho người trẻ, các ngân hàng hiện cũng có nhiều chương trình cho vay mua nhà, hướng tới khách hàng cá nhân. Ông Lê Thanh Tùng, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng VietinBank, cho biết: “VietinBank tăng cường phát triển các sản phẩm hợp tác với các chủ đầu tư lớn, kết nối đối tác bất động sản các dự án lớn để gia tăng dư nợ cho vay phục vụ mục đích tiêu dùng của khách hàng bán lẻ tại các dự án”.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét xây dựng cơ chế cho người trẻ (18 - 45 tuổi) mua căn nhà đầu tiên được vay với lãi suất thương mại hợp lý khoảng 6 - 7%/năm, được bảo đảm khoản vay bằng chính căn nhà đó trong thời hạn 10 - 15 năm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.