Triển khai chính quyền hai cấp, thông suốt việc công dân
Để đảm bảo sự liên tục, thông suốt và ổn định trong quá trình chuyển đổi này, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã quy định chuyển tiếp đối với với các địa phương đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng như việc bàn giao công việc, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính từ chính quyền địa phương cấp huyện sau khi kết thúc hoạt động. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Với tỷ lệ 466/466 đại biểu biểu có mặt quyết thông qua, sáng 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Cụ thể, để thể chế hóa các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, luật đã hoàn thiện các nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp giữa Trung ương với chính quyền địa phương, giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với chính quyền địa phương cấp xã một cách khoa học, đồng bộ, thống nhất; phân định rõ thẩm quyền giữa tập thể UBND và cá nhân Chủ tịch UBND. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có 12 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn; Chủ tịch UBND tỉnh có 23 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn; UBND xã có 10 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn; Chủ tịch UBND xã có 17 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn. Đây là một bước cải cách mạnh mẽ nhằm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo động lực đổi mới trong quản trị địa phương.
Việc chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp là một bước cải cách quan trọng và có tính chất lịch sử. Để đảm bảo sự liên tục, thông suốt và ổn định trong quá trình chuyển đổi này, luật đã quy định đầy đủ, bao quát và có tính đến các vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn, từ việc tổ chức bộ máy, nhân sự cho đến quy trình xử lý hành chính và cơ chế hoạt động. Luật quy định chuyển tiếp đối với các phường thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng thực hiện mô hình chính quyền đô thị (hiện nay đang chỉ tổ chức UBND, không tổ chức HĐND) sang mô hình tổ chức cấp chính quyền địa phương (có đầy đủ HĐND và UBND) được vận hành thông suốt, hiệu quả kể từ ngày 1/7/2025.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định chuyển tiếp trong việc bàn giao công việc, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính từ chính quyền địa phương cấp huyện sau khi kết thúc hoạt động bảo đảm không làm gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật thiết lập cơ chế linh hoạt, chủ động theo hướng cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh khi tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã theo quy định tại luật này (nội dung này được quy định tại dự thảo luật trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị quyết số 190/2025/QH15).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp củ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với với Văn phòng Chủ tịch nước đã sự chuẩn bị để trình Chủ tịch nước ký pháp lệnh công bố nghị quyết sửa đổi Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) để có hiệu lực từ ngày 16/6. Ngay sau khi Chủ tịch nước ký pháp lệnh thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội sẽ ký ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập cấp xã.


Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu vào chiều nay 16/6.
Thành phố Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị để từ nay đến cuối năm 2025 khởi công thêm các cầu: Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc,...
Cityland - Sunflower - Vec - Horizon là Liên danh trúng thầu dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô.
Lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng sau một tháng triển khai cao điểm.
Liên quan đến vụ việc hai người dân tộc Mông bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền xe, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã triệu tập lái xe taxi và lái xe ôm đến trụ sở để làm rõ.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 16/6. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0