Trích xuất camera xử lý nghiêm lái xe khách vi phạm

Ngay sau lễ ra quân cao điểm của Công an thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các kế hoạch tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho nhân dân đi lại dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2025. Đáng chú ý trong đó là việc kiểm soát, xử lý các lái xe vận tải hành khách tuyến cố định vi phạm thông qua việc trích xuất dữ liệu từ camera hành trình.

Phụ trách tuyến địa bàn có bến xe khách lớn của Thủ đô, hoạt động vận tải khách phức tạp, đặc biệt trong những tháng cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 – Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch ra quân kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp xe khách, nhà xe vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình và trên đường Phạm Hùng.

Trước thực trạng thời gian qua, tình trạng các tài xế xe khách điều khiển ô tô trên cao tốc, đường quốc lộ có hành vi sử dụng điện thoại, vi phạm giao thông, không những gây bức xúc trong dư luận, mà còn gây ra những vụ tai nạn để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản, lực lượng cảnh sát giao thông đã áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc kiểm tra, trích xuất dữ liệu camera hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải.

Tại bến xe Mỹ Đình, tổ công tác đã kiểm tra đột xuất nhiều xe khách giường nằm. Như nhà xe Thành Công, qua hình ảnh trích xuất camera giám sát đã phát hiện lái xe không thắt dây an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tài xế số tiền lên tới 900 nghìn đồng.

Ngoài ra, trong lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng chức năng còn tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan điều khiển xe quá thời gian quy định; không gắn thiết bị giám sát hành trình, không có hợp đồng vận chuyển, vận chuyển không đúng tuyến cố định. Kế hoạch này sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức chấp hành của các lái xe, đồng thời đơn vị cũng sẽ làm việc với các nhà xe và cho ký cam kết thực hiện nghiêm việc chấp hành luật giao thông đường bộ.

Cũng trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an sẽ huy động và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, trong đó tập trung xử lý người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; chở hàng quá tải, quá khổ.

Đáng chú ý, với xe kinh doanh vận tải lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý thêm một số hành vi vi phạm, như: Điều khiển xe quá thời gian quy định; Không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động; Sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện triệt để với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15/12/2024 - 14/2/2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm 22 - 24/5, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Một đường dây kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hơn 9.000 người với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 22/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Gần 5 triệu lượt khách đã được các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố Hà Nội vừa được vinh danh là một trong 20 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025, đứng thứ 9 toàn cầu và dẫn đầu khu vực châu Á.

Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 dự báo nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ; từ sau 16 giờ, mưa dông trên diện rộng với cường độ mạnh khả năng xuất hiện.