Trí tuệ nhân tạo giúp duy trì truyền thống Nhật Bản
Khách tham quan triển lãm thương mại điện tử CEATEC, ở quận Chiba, Tokyo, có thể tập điệu múa "Noh" cổ điển với sự hướng dẫn trực tiếp từ AI. Các chuyển động của họ được ghi lại bằng máy ảnh, sau đó được phân tích và so sánh với màn trình diễn của người mẫu một cách chóng.
Điệu múa “Noh” truyền thống của Nhật Bản có từ thế kỷ 14, bao gồm các chuyển động cách điệu được thực hiện bởi các diễn viên đeo mặt nạ và trang phục phức tạp. Với tỉ lệ sinh sụt giảm, dân số đang già đi hiện nay, thì công nghệ trí tuệ nhân tạo là một trợ thủ đắc lực giúp người Nhật Bản có thể lưu giữ các truyền thống này.
Theo ông Hidenori Fujiwara, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật số con người của công ty Fujitsu, công nghệ này nhằm mục đích giúp thế hệ trẻ nắm bắt các nghề thủ công và văn hóa truyền thống một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Ông Hidenori Fujiwara cho biết: “Thông qua cảnh quay của camera, trí tuệ nhân tạo (AI) của sẽ phân tích khung cơ thể để ghi lại các chuyển động từ các góc khác nhau của các khớp. Sau đó, chúng tôi tạo ra một mô hình đồ họa con người từ phân tích này để người học có thể nắm bắt các kỹ thuật múa nhanh chóng”.
Công nghệ phân tích chuyển động của con người cũng đã được Fujitsu sử dụng trong thể thao và trong việc đánh giá các môn thể dục dụng cụ kể từ năm 2019. Ngoài ra, công nghệ này cũng đã được sử dụng trong các trường dạy pilates ở Tokyo kể từ cuối tháng 8 vừa qua.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0