Tri ân các lực lượng tham gia chiến trường miền Nam

Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 24/4.


Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu đại diện cho 170.000 hội viên các hội cựu chiến binh, thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân trên địa bàn Hà Nội.

Cuộc gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của thế hệ đi trước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Nội vừa tập trung sức khôi phục và phát triển kinh tế, vừa cùng đồng bào miền Bắc dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,... Từ năm 1965 đến năm 1975, Hà Nội đã tiến hành 29 đợt tuyển quân, động viên hơn 8,6 vạn thanh niên chi viện cho các chiến trường miền Nam; trong đó quân tăng cường là 119 tiểu đoàn (gồm 42 tiểu đoàn của Hà Nội và 77 tiểu đoàn của tỉnh Hà Tây). Hàng nghìn gia đình có từ 2 đến 7 người con đi bộ đội; trên 53 ngàn người con ưu tú của Hà Nội và Hà Tây đã anh dũng hy sinh và hàng vạn người đã cống hiến một phần xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Là sinh viên Trường trung cấp thủy lợi, Đại tá Nguyễn Huy Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cùng thế hệ thanh niên thời đó lên đường nhập ngũ tháng 8/1967. Sau 5 tháng vừa hành quân, vừa huấn luyện, tháng 1/1968 vào đến chiến trường miền Đông Nam Bộ, được biên chế vào Đại đội 3, tiểu đoàn 3, Đoàn 429 Đặc công miền Đông Nam Bộ anh hùng vùng sông nước.

Đại tá Nguyễn Huy Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức, với nhiệm vụ trinh sát và đánh trận đặc công ở tỉnh Tây Ninh, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, tôi được chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng. Ngày 17/5/1968 là ngày có ý nghĩa sâu sắc trong đời tôi, khi vinh dự được trở thành đảng viên. Tôi nhận thấy các anh em được vào Đảng ở chiến trường đều qua thử thách rèn luyện gian khổ, ác liệt, nhờ đó mà rèn bản lĩnh vượt lên khó khăn gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ”, Đại tá Nguyễn Huy Phương chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Sơn, 84 tuổi, nguyên cán bộ công an thuộc lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, là một trong số hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã tham gia chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo của Bộ, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, lãnh đạo Cục và đơn vị đồng chí đã triển khai công tác kỹ thuật nghiệp vụ; phát hiện, xác định chính xác các toán gián điệp, biệt kích và phối hợp cùng các lực lượng khác triệt phá thành công nhiều chuyên án, trong đó có vụ án gián điệp tại Thủ đô Hà Nội.

Trong những ngày tháng ác liệt của chiến tranh, đồng chí và lực lượng công an đã có mặt tại những điểm nóng tiền tuyến như mặt trận Quảng Trị, vùng giải phóng miền Nam, chiến trường Lào. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đơn vị tiếp tục phát hiện gián điệp cài lại, biệt kích thâm nhập; lực lượng FULRO ở Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Sơn.

“Với bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ công an nhân dân được Đảng, Bác Hồ và ngành công an rèn luyện; được sự che chở, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam nói chung, khối trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng đã đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm thất bại hoàn toàn chiến tranh gián điệp, biệt kích của Mỹ, Ngụy, góp phần vào thắng lợi chung, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn lại những năm tháng chống Mỹ cứu nước, hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã tham gia chi viện chiến trường miền Nam. Các đồng chí đã dũng cảm chiến đấu và lập nên những chiến công hiển hách. Nhiều đồng chí bị thương, bị địch bắt, tra tấn, tù đày, nhiều đồng chí anh dũng hy sinh...; là minh chứng rõ nét, sống động nhất cho tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân”.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Nội luôn xung kích, đi đầu, khởi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, phong trào kết nghĩa “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”...; là minh chứng sống động về tinh thần cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Thủ đô; mà đỉnh cao là đã phối hợp cùng quân dân miền Bắc lập nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12 năm 1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Những chiến công oanh liệt của Hà Nội đã góp phần “chia lửa” và cùng quân dân miền Nam đã buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris rút quân về nước, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, mở ra thời cơ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Bí thư Thành ủy mong muốn, trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân - những chiến sĩ cách mạng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã phát hiện 6 mặt hàng thực phẩm hết hạn sử dụng tại kho của Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế và xây dựng Anh Minh - (Bếp Lang Liêu).

Trong tháng cao điểm về an toàn thực phẩm (ATTP), thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra các bếp ăn trường học và khu vực cổng trường, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và đảm bảo chất lượng thực phẩm.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, việc xây dựng một đạo luật chuyên biệt về bảo vệ dữ liệu cá nhân là cấp thiết.

Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX đã tổ chức kì họp chuyên đề - kỳ họp thứ 16 với nội dung thông qua Nghị quyết về thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường trên địa bàn, trong sáng 24/4.

UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch về chuyên đề về "Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trong các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp" trên địa bàn thành phố năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Daniel Rosen, Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosen Partners vào chiều 23/4 tại Trụ sở Trung ương Đảng.