Trên 300.000 người đang chờ ghép giác mạc
Ngân hàng mô và Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người đặt tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã chính thức ra mắt hôm 13/6. Hàng trăm nhân viên y tế đã đăng ký hiến tạng tại Lễ phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc, bộ phận cơ thể. Đây là chi hội vận động đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Tại Bệnh viện Mắt trung ương, hiện danh sách đăng ký chờ ghép giác mạc lên tới gần 1000 người.
Mặc dù kỹ thuật ghép giác mạc ở Việt Nam đã đạt trình độ tiên tiến nhưng nguồn giác mạc vô cùng khan hiếm, lượng giác mạc hiến tặng mới chỉ đáp ứng được số lượng rất nhỏ so với nhu cầu thực tế.

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 là một trong những bệnh viện tiên phong được Bộ Y tế cho phép tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và tiến tới điều phối mô/giác mạc.
Ngân hàng mô/giác mạc ra đời, không chỉ là nơi tiếp nhận, bảo quản và phân phối các mô, giác mạc được hiến tặng, mà còn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực ghép mô, giác mạc.

PGS TS Hoàng Thị Minh Châu - Chủ tịch hội đồng chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết: ''Ngân hàng mô sẽ lưu trữ toàn bộ giác mạc được hiến tạng và sẽ có các kỹ thuật viên tham gia lấy giác mạc từ người cho chết não và những người đăng ký hiến sau khi qua đời…''.
Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia: ''Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, thay đổi nhận thức của nhiều người và tăng nguồn dự trữ, tăng nguồn lực cho công tác điều phối giác mạc, và mô, bộ phận cơ thể''.
Kể từ ca hiến tặng giác mạc đầu tiên vào tháng 4/2007, đến nay, cả nước đã ghi nhận 963 người hiến giác mạc tại hơn 20 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu tại tỉnh Ninh Bình với 437 người và Nam Định 332 người.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.
Những bác sĩ quân y trên quần đảo Trường Sa chính là “người thầy thuốc” tận tâm chăm sóc sức khỏe giữa muôn trùng sóng vỗ.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh.
Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.
0