Trên 26% xe buýt Hà Nội đã chuyển đổi phương tiện 'xanh'
Hiện 26,2% xe buýt Hà Nội đã chuyển đổi sang phương tiện 'xanh' và Thành phố đang phấn đấu đẩy nhanh và hoàn thành lộ trình chuyển đổi trước năm 2030.
Sáng nay 4/12, Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh công bố chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện VinFast ngay trong tháng 12/2025. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.
100% xe buýt điện cỡ lớn, trung và nhỏ tạo thuận tiện cho hành khách
111 xe buýt điện thông minh VinFast sẽ được phân bổ ngay trong tháng này cho 9 tuyến buýt hiện hữu của Liên Ninh, bao gồm các tuyến: 08A (Long Biên - Đông Mỹ); 08B (Long Biên - Vạn Phúc, Thanh Trì); 09A (Trần Khánh Dư - Đại học Mỏ); 09B (Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình); 19 (Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển); 21A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa); 21B (Duyên Thái - Bến xe Mỹ Đình); 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ); 125 (Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu).
Trong số 111 xe buýt điện VinFast được Liên Ninh đưa vào sử dụng, có 26 xe cỡ lớn EB10, 72 xe cỡ trung EB8 và 13 xe cỡ nhỏ EB6. Tất cả các mẫu xe đều được thiết kế sàn thấp, tối ưu cho người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Trên xe được trang bị các tiện ích hiện đại như màn hình thông tin, hệ thống thông báo điểm dừng tự động, kết nối wifi, camera an ninh và các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của VinFast như cảnh báo va chạm, giám sát làn đường. Các trang bị trên không chỉ nâng cao an toàn mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho hành khách.
Việc chuyển đổi hoàn toàn sang xe buýt điện cho thấy định hướng phát triển bền vững của Công ty Liên Ninh trong giai đoạn mới, phù hợp với lộ trình và mục tiêu chuyển đổi toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sang xe năng lượng sạch, thân thiện với môi trường của thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Phan, Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh cho biết: “Chuyển đổi sang xe buýt điện là quyết định chiến lược của Liên Ninh trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh - sạch. Đây không chỉ là việc nâng cấp đội xe, mà còn là cơ hội để xác lập một chuẩn mực vận tải mới, sạch hơn, an toàn hơn và ổn định hơn. Chúng tôi cam kết theo đuổi chuyển đổi xanh như định hướng phát triển lâu dài, đóng góp thiết thực cho môi trường và chất lượng di chuyển của người dân Thủ đô”.
Để đội xe buýt thuần điện vận hành hiệu quả, không gián đoạn, Công ty Liên Ninh đã chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống 40 trụ sạc tại các bãi đỗ và các điểm đầu cuối, đảm bảo thuận tiện và dễ tiếp cận.
Đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về xanh hóa phương tiện
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: ô nhiễm môi trường là 1 trong 5 điểm “nghẽn” của Thủ đô. Thành phố đã và đang chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện tình trạng này, trong đó có việc chuyển đổi phương tiện xanh.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, quyết định chuyển đổi 100% đội xe sang xe buýt điện của Công ty Liên Ninh đánh dấu một bước tiến lớn của ngành dịch vụ vận tải hành khách Thủ đô, đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về xanh hóa phương tiện giao thông công cộng. Đến nay, 26,2% xe buýt của Hà Nội đã được chuyển đổi sang phương tiện xanh, vượt kế hoạch của năm 2026 (mục tiêu 20%). Ngoài VinBus và Liên Ninh đang sở hữu đội xe thuần điện 100%, các doanh nghiệp lớn khác như Transerco, Bảo Yến, Newway, Xe điện Hà Nội… cũng đã và đang từng bước đưa xe điện, với nhiều kích cỡ phù hợp từng địa hình vào vận hành thay thế cho xe động cơ đốt trong, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao sự hưởng ứng của các doanh nghiệp và sự đồng hành của hệ thống ngân hàng trong quá trình chuyển đổi phương tiện xanh.

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh - sạch - văn minh, hiện đại, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành Thành phố và đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Cụ thể, đối với Sở Xây dựng và tổ công tác liên ngành về chuyển đổi xanh phương tiện giao thông của Thành phố khẩn trương phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển Thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh cũng như đầu tư hệ thống hạ tầng, trạm sạc đầy đủ, đồng bộ phục vụ người dân.
Cùng với đó, Sở Xây dựng sớm hoàn thiện, trình Thành phố ban hành bộ định mức, đơn giá cho xe buýt điện nhỏ và trung bình làm cơ sở để tổ chức đấu thầu các tuyến buýt sử dụng xe điện và thực hiện chuyển đổi các loại phương tiện tham gia giao thông sử dụng năng lượng xanh theo đúng tiến độ Thành phố đề ra, phấn đấu đến năm 2029, chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện xe buýt.
Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người dân, tăng cường triển khai các giải pháp để thu hút hơn nữa người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông của Thủ đô.
Đối với xe taxi và công nghệ, Thành phố đề nghị các ngân hàng, quỹ đầu tư tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, phấn đấu chuyển đổi 50% còn lại sang phương tiện xanh trước năm 2030. Riêng đối với phương tiện cá nhân, thành phố cũng đang từng bước thực hiện theo lộ trình; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ người dân chuyển đổi dần theo Nghị quyết HĐND Thành phố vừa ban hành về vùng phát thải thấp.














