Trẻ mắc sởi và cúm mùa đang tăng

Số trẻ mắc sởi và cúm mùa vào Bệnh viện Nhi Trung ương từ trong Tết đến nay đang gia tăng nhanh chóng. Nhiều trẻ nhập viện với các biến chứng nặng khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Một em bé năm tháng tuổi đã được cho về nhà khi khỏi bệnh sau 7 ngày điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, sau đó cháu bé lại xuất hiện những biểu hiện sốt, ho và nổi ban toàn thân. Gia đình đã đưa cháu tới Bệnh viện Nhi trung ương để thăm khám và được chẩn đoán mắc sởi, sau đó được chỉ định vào điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.

Chị Phạm Như Quỳnh (Ba Đình) cho biết: "Cháu ở nhà có các biểu hiện như sốt nổi ban, sau khi gia đình cho đi khám lại thì các bác sĩ kiểm tra thấy cháu dương tính với sởi, nên gia đình cho cháu nhập viện và điều trị tại đây luôn".

Không chỉ sởi, số trẻ mắc các bệnh cúm mùa cũng được ghi nhận gia tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, phải tiếp nhận điều trị khoảng 10 ca mắc cúm và 30 - 50 ca mắc sởi có biến chứng nặng. Đây là hai bệnh truyền nhiễm đang có số ca mắc nhiều nhất và gia tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhóm tuổi mắc bệnh sởi và cúm hiện nay là trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ em dưới 3 tuổi. Trong số trẻ mắc sởi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có nhiều trẻ đã qua lứa tuổi tiêm phòng nhưng vẫn chưa tiêm, có những trẻ mới 9 tháng tuổi, tức chưa đến tuổi tiêm.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe của trẻ. "Đầu tiên, để giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng như sởi, ho gà và cúm ở thời điểm này, các cha mẹ cần chú ý đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch. Tiếp theo là đảm bảo môi trường sống của trẻ luôn phải được thông thoáng, tăng cường chất dinh dưỡng để có sức đề kháng tốt", bác sĩ Hải khuyên.

Để tránh việc trẻ gặp các biến chứng nặng, khi nhận thấy trẻ có các biểu hiện sức khỏe bất thường như sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, hoặc trẻ ăn kém, không chơi như ngày thường, cần đưa các em đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần; kịp thời phát hiện các sai phạm và xử lý theo quy định.

Một bệnh nhân nữ 25 tuổi được phát hiện nhiễm cùng lúc 21 chủng virus HPV, trong đó có 14 chủng thuộc nhóm nguy cơ cao gây ung thư.

Dân quân thường trực, người cao tuổi và người lao động không hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT từ ngày 1/7 tới.

Hà Nội ghi nhận 148 ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua (6/6 - 13/6), theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các khu vực triển khai các giải pháp, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người bệnh BHYT trong thời tiết nắng nóng.

Gần 60 bệnh nhân là người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh về hệ vận động ở Yên Bái đã được các bác sĩ thăm khám, phẫu thuật chỉnh hình miễn phí.