Trao giải cuộc thi thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Cuộc thi đã thu hút được 12 đơn vị tham gia với 20 phương án dự thi. Các phương án được Hội đồng thi tuyển gồm nhiều kiến trúc sư có kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường cẩn trọng đánh giá, xếp hạng lựa chọn.
Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho phương án mã số THD12, sử dụng kết cấu cầu chính dạng vòm thép, với hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại 6 nhịp tạo hình lượn sóng, mang biểu tượng vô cực.
Phương án đạt giải Nhì có mã số THD18 cũng sử dụng vòm thép, với ý tưởng kiến trúc là hào khí rồng thiêng.

Phương án đạt giải ba, mã số THD07, sử dụng cầu dây văng, ý tưởng kiến trúc xuất phát từ hoa văn thủy ba – sóng nước, tạo hình chữ V. Trong đó, giải Nhất sẽ được chọn làm phương án triển khai lập dự án đầu tư, thi công xây dựng.

Căn cứ kết quả trên, Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn giao Sở KHĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục để triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sớm nhất vào năm 2025.
Với tổng chiều dài 5,5km, cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng có điểm đầu ở ngã 5 Trần Hưng Đạo – Tăng Bạt Hổ quận Hoàn Kiếm và điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Linh, Vũ Đức Thận quận Long Biên.


Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.
Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.
Nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm; các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh kiểm tra, xử lý triệt để.
Tốc độ giao thông qua khu vực trường học tại một số nơi của Hà Nội đang ở mức cao (40km/h), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh.
Việt Nam cần loại bỏ gần 700 xe buýt chạy dầu diesel mỗi năm và dần thay thế bằng xe buýt thuần điện tại các thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thành mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.
Phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác kiểm tra tại các tuyến đường quận, huyện, để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông.
0