Trao cơ hội việc làm giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Việt Nam có khoảng 200 nghìn người mắc chứng tự kỷ. Khiếm khuyết về sức khỏe tâm thần khiến họ rất khó có thể tìm được những công việc phù hợp và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thấu hiểu được nỗi lòng của những cha mẹ có con tự kỷ, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo hướng nghiệp nghề SEED đã đồng hành cùng các gia đình có con em tự kỷ và mở ra các lớp dạy nghề cho các bạn tự kỷ ở lứa tuổi thành niên để các em sống có ý nghĩa và phần nào tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân.

Đỗ Hải An là một học viên mắc chứng tự kỷ chức năng cao có nhiều rối loạn về hành vi. Từ khi tới Trung tâm Giáo dục và Đào tạo hướng nghiệp nghề SEED, Hải An từng ngày tiến bộ, các hành vi đã được cải thiện. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô của trung tâm, Hải An được học kỹ năng sống, kỹ năng về giới tính, được trò chuyện với những người bạn và làm những bông hoa nghệ thuật. Dù giao tiếp vẫn còn khó khăn nhưng đôi mắt Hải An luôn sáng lên niềm vui khi nói về những sản phẩm do mình làm ra.

Em Hải An  được giáo viên hướng dẫn bày các giỏ hoa.

Với nhiều người tự kỷ, dù đã rất cao lớn nhưng những việc giản đơn như tự cầm được chiếc kéo làm ra được bông hoa, tự làm được chiếc bánh lại là niềm mong đợi của người thân của họ. Đồng hành cùng gia đình, trong quá trình lớn lên của những em nhỏ đặc biệt, các thầy cô ở trung tâm giáo dục và đào tạo hướng nghiệp nghề SEED đã trở thành điểm tựa cho các em và gia đình. Tại đây, ngoài làm hoa giấy, hoa lụa còn có lớp dán nhãn dữ liệu, làm bánh, học vi tính. Với gần 100 học viên mắc chứng tự kỷ, học viên lớn nhất đã gần 40 tuổi, tới đây người tự kỷ vừa có thêm trải nghiệm mới, vừa tự kiếm thêm thu nhập. Quan trọng hơn cả là đời sống tinh thần của các bạn trở nên tích cực. Chị Nguyễn Mai Thủy – giáo viên tại Trung tâm cho biết có người mẹ đã bật khóc khi thấy con kiếm được đồng tiền đầu tiên bằng sức lao động của mình.

Giáo viên của trung tâm rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ.

Có khiếm khuyết về sức khỏe tâm thần, nhưng bù lại hầu hết những người mắc hội chứng tự kỷ lại có sức khỏe thể chất bình thường. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tìm được những công việc phù hợp. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, trong đó lý do quan trọng nhất là họ chưa được trao cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Đây cũng là lý do khiến chị Đào Thu Thủy và những người cộng sự quyết tâm thành lập Trung tâm giáo dục và hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ. Chị Thủy cho biết người tự kỷ tại đây vừa được đào tạo nghề, vừa trực tiếp làm việc và đặc biệt là người đi trước sẽ hướng dẫn người tới sau.

Cô Đào Thu Thủy hướng dẫn các em học viên làm hoa.

Anh Nguyễn Đức Trung, Giám đốc điều hành Dự án Các mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ cho rằng, chúng ta đang có nhiều hỗ trợ, can thiệp về y tế, giáo dục đối với trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, mảng về lao động, hướng nghiệp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì để người tự kỷ tham gia được lao động cần một chuỗi mắt xích từ lúc còn nhỏ, chứ không phải đến khi lớn, trưởng thành muốn là có thể đi làm. Để người tự kỷ có thể hòa nhập rất cần sự chung ta của cả cộng đồng.

Những sản phẩm của các bạn tự kỷ tự làm được bày tại trung tâm SEED.

Hải An có ước mơ làm hoa nghệ thuật, Hoàng Đức có ước mơ làm bánh, Duy Nghĩa đam mê máy tính... Những ước mơ được chắp cánh bằng sự nhẫn nại và tình yêu thương của các thầy cô trung tâm SEED. Mỗi ước mơ khi được gieo mầm, vun xới bởi thầy cô, gia đình và hỗ trợ của cộng đồng sẽ kết thành những trái ngọt trong tương lai.

Việt Nam hiện có hàng trăm nghìn người mắc chứng tự kỷ, trong đó, nhiều người ở tuổi lao động nhưng chỉ rất ít người tìm được việc làm phù hợp. Trao cơ hội và niềm tin chính là cách giúp họ thể hiện được khả năng bản thân và quan trọng nhất là xóa bỏ định kiến người tự kỷ là gánh nặng của gia đình và xã hội./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.

Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?

Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.