Tránh xáo trộn khi sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính
Ba xã Đội Bình, Hồng Quang và Lưu Hoàng của huyện Ứng Hoà sẽ được nhập thành một đơn vị hành chính mới. Sau sáp nhập, xã dôi dư 20 cán bộ, công chức, trong đó có nhiều cán bộ thuộc Ban thường vụ Huyện uỷ Ứng Hoà quản lí.
Sau sắp xếp, huyện Ứng Hoà giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã. Số cán bộ, công chức khi sáp nhập là gần 300 người. Hơn 40 cán bộ, công chức trong số đó sẽ nghỉ chế độ. Để giải quyết công tác nhân sự, ngay khi có chủ trương sáp nhập xã, Huyện ủy đã dừng việc bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử cán bộ chủ chốt, trưởng đoàn thể; dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức ở tất cả các xã, thị trấn, những đơn vị thiếu thì giao cấp phó phụ trách.
Ông Ngô Văn Giang, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Ứng Hòa, cho hay: “Cán bộ dôi dư thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lí là 51 người. Chúng tôi đã tính toán, rà soát phương án để bố trí phù hợp, tránh xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội”.

Toàn thành phố, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm sau khi sắp xếp là 61 đơn vị. Sẽ có hàng trăm cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp. Chính vì vậy, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Theo Nghị quyết 35, trước mắt sẽ sáp nhập nguyên trạng bộ máy cán bộ, công chức của các xã sáp nhập. Theo quy định, việc bố trí, sắp xếp số công chức dôi dư sẽ được thực hiện theo lộ trình giảm dần trong 5 năm. Hà Nội đã và đang thực hiện theo đúng quy định.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 16/5, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết Hà Nội là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất, với 61 xã, phường trong tổng số 624 xã, phường của toàn quốc. Vì thế, cùng với việc tập trung, khẩn trương hoàn thiện đề án gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ, khi sắp xếp đặc biệt quan tâm đến bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức. Tránh xáo trộn khi sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính, Hà Nội đã và đang từng bước thực hiện nhiệm vụ này.


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0