Đức: Tuyến đường sắt chính ngưng hoạt động do rò rỉ khí

Hàng trăm kg khí propan bị rò rỉ trên một trong những tuyến đường sắt chính của Đức. Theo cảnh sát, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Theo cảnh sát, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Một vụ rò rỉ khí propan do một vụ tai nạn tàu chở hàng đã khiến giao thông đường sắt ở Đức bị gián đoạn vào hôm 18/11. 

Bốn tuyến đường sắt chính đã bị ảnh hưởng do vụ tai nạn, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/11.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 17/11 vào khoảng 3h30 sáng (giờ địa phương) khi hai đoàn tàu chở hàng đâm vào nhau gần thị trấn Gifhorn phía bắc.

Đoàn tàu đầu tiên đã dừng hoàn toàn khi có tín hiệu. Trong khi đó, một đoàn tàu chở hàng khác gồm 25 toa chở đầy khí propan đâm vào đoàn tàu đang dừng, khiến một số toa bị lật.

Người lái tàu chở khí propan đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. 

Hai trong số những toa tàu chở hàng đã bị hư hỏng đáng kể và bắt đầu rò rỉ khí propan. Đây là tuyến đường sắt quan trọng nối từ Berlin đến các thành phố lớn khác như Hanover, Cologne và Amsterdam (Hà Lan).

Đơn vị điều hành đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn  ngày 18/11 cho biết đường ray sẽ vẫn đóng cửa cho đến "ít nhất" là tối 20/11.

Mỗi toa tàu hàng bị lật chứa 50 tấn khí propan. Đội cứu hộ khẩn cấp ước tính mỗi toa đang rò rỉ 250 kg khí mỗi giờ và lo ngại rằng bất kỳ tia lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Khí propan là một loại khí hoá lỏng thông qua áp suất, dễ cháy và thường được sử dụng làm nhiên liệu trong sưởi ấm, đun nấu, và cho cả các ứng dụng động cơ đốt trong như ô tô, xe bus, xe nâng....

Hiện các đội cứu hỏa, các nhà điều tra tai nạn và các chuyên gia hóa chất đã có mặt tại hiện trường để tìm cách xử lý tốt nhất. 

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Australia cho biết Canberra đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán về quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU).

Canada, Anh, Australia vừa công bố thêm một số lệnh trừng phạt đối với Moscow nhằm gây áp lực tối đa lên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Pháp cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ ở Iran từ Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn, trong bối cảnh đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang.

Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài ngày 18/6 đã hạ cánh xuống sân bay Bun Gurion ở Thủ đô Tel Aviv.

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada bế mạc vào ngày 17/6, không đưa ra được tuyên bố thống nhất về một loạt vấn đề nóng, như xung đột tại Ukraine và Israel - Iran.

Ông Trump bày tỏ sự lo ngại việc áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga sẽ khiến Mỹ chịu thiệt hại “rất nhiều tiền".