TP.HCM: Sản xuất công nghiệp tạo đà tăng trưởng
Ngay từ giữa năm 2024, doanh nghiệp may thời trang đã liên tục nhận được nhiều đơn hàng cho mùa vụ Tết, đưa doanh thu ước tính cả năm tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023.
Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jeans, cho biết: “Trong chuỗi cung ứng sản phẩm, Việt Nam được đánh giá là nơi làm tốt về chất lượng và đảm bảo về tiến độ xuất hàng nên đó là tín hiệu đáng mừng. Trong năm 2025, tôi nghĩ rằng ngành dệt may cũng sẽ phát triển tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị hàng hóa cho các khách hàng và cũng đã đặt đơn hàng trước đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hiểu rõ xu hướng xuân hè của khách hàng nước ngoài trong năm 2025 để chuẩn bị. Đến bây giờ thì chúng tôi đã lên kế hoạch sản xuất đến hết tháng 6 năm 2025”.
Chỉ số sản xuất công nghiệp TP.HCM tăng dần qua các tháng và đạt mức 7,1% trong 11 tháng đầu năm 2024. Trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 4,4%, 3 ngành công nghiệp truyển thống tăng 2,1%. Những kết quả tích cực đến từ việc TP.HCM tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.
Thời gian gần đây, hàng loạt sự kiện hội chợ, triển lãm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp tại TP.HCM liên tục diễn ra thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước hội nhập xu hướng công nghệ toàn cầu và mở rộng hợp tác đầu tư.
Bà May Zhang - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế QJY Việt Nam, cho hay: “Chúng tôi là công ty đến từ Trung Quốc và đã có ba nhà máy tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng thông qua những chương trình triển lãm, kết nối giao thương tại TP.HCM có thể gặp gỡ được nhiều khách hàng hơn, cũng như có cơ hội hợp tác và gắn kết cùng với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh doanh. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ mở rộng thêm thị trường sang các nước châu Âu, châu Mỹ, các thị trường lớn trên thế giới".
TP.HCM đã và đang nỗ lực tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp thông qua việc ban hành Quyết định 42 hỗ trợ vốn lên đến 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt, ưu tiên ngành và sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường để nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao lên 40% vào năm 2030. Điều này sẽ giúp TP.HCM củng cố vị thế dẫn đầu trong cả nước và khu vực.


Thông tin Mỹ áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam đã gây chấn động thị trường, vượt xa mọi dự đoán từ giới chuyên gia, doanh nghiệp và cả chính các nhà đầu tư Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hơn 180 nền kinh tế, dự báo sẽ làm suy yếu nền kinh tế thế giới vốn đang mới phục hồi sau giai đoạn lạm phát ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á ngày 3/4 đều đồng loạt lao đốc, cho thấy phản ứng trước lệnh áp thuế mới của Mỹ.
Đại diện Bộ Tài chính đã trả lời câu hỏi của phóng viên về mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ đưa ra với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam, tại họp báo thường kỳ quý I/2025.
Tổng kim ngạch 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất trong năm 2024 đạt 98,54 tỷ USD, chiếm 82,46% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ.
VN-Index đóng cửa phiên 3/4 với mức giảm 88 điểm (giảm 6,68%) xuống dưới 1.230 điểm; vốn hóa toàn thị trường còn khoảng 6,8 triệu tỷ đồng; thanh khoản cao kỷ lục, vượt 38.000 tỷ đồng.
0