TP.HCM phê duyệt dự án 64.000 tỉ đồng lấn biển Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án lấn biển Cần Giờ để xây dựng khu đô thị du lịch biển và nghỉ dưỡng hiện đại với quy mô 1.357 ha, tổng mức đầu tư hơn 64.000 tỉ đồng

Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có vị trí tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh thuộc huyện Cần Giờ. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP đô thị du lịch Cần Giờ, thời gian thực hiện đến 2031 với các phần thiết kế san nền, kè hồ, kè biển.

Cầu cảng biển Cần Giờ nơi người dân neo đậu các loại ghe tàu đánh bắt hải sản.

Dự án mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của khu đô thị du lịch biển và nghỉ dưỡng hiện đại với quy mô lớn, kéo dài trên diện tích 1.357 ha, bao gồm khu vực san nền 907 ha và hồ chứa 450 ha.

Một góc biển Cần Giờ.

Với mục tiêu phát triển Cần Giờ thành khu đô thị thông minh và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, dự án sẽ được chia thành 4 phân khu chính trên tổng diện tích 2.870 ha. Khu đô thị này dự kiến đón gần 230.000 người dân sinh sống và có khả năng thu hút từ 8 - 9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Cụ thể, Phân khu A (950 ha) gắn liền với các dịch vụ du lịch sinh thái, khu vực cửa ngõ của khu đô thị du lịch biển Cần Giờ; Phân khu B (660 ha) phát triển khu dân cư ven biển, với 75.000 người; Phân khu C (318 ha) là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn phòng và bến cảng, Phân khu D (480 ha) là khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại.

Làng du lịch ấp Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ.

Dự án lấn biển Cần Giờ không chỉ mang lại một khu đô thị mới đầy tiềm năng mà còn tạo dựng nền tảng cho việc phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ công nghệ cao. Đây là cơ hội lớn để TP.HCM khẳng định vị thế của mình như một thành phố năng động, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.

Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.