TP.HCM gia tăng ca sốt xuất huyết nặng
Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thành khu vực phía Nam trong hơn một tháng nay.
Các bác sĩ cảnh báo, người dân không nên chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết bởi mùa dịch năm nay ghi nhận tình trạng số ca mắc nặng gia tăng.
Nhập viện sau 4 ngày sốt cao không hạ, một bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, tràn dịch màng phổi, mê man. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nhưng người nhà tưởng chỉ bị sốt siêu vi thông thường nên đưa đến bệnh viện muộn. Chị Võ Ngọc Truyền (xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh) - người nhà của bệnh nhi chia sẻ: "Lúc đầu thì bé sốt, có dùng thuốc hạ sốt thấy đỡ, tầm 3-4 giờ sau lại sốt nữa. Đến ngày thứ 4 thì bé hết sốt nhưng mệt và khó thở, tôi đưa đến bệnh viện, được bệnh viện truyền dịch, phát hiện dịch tràn vào phổi thì chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Được bệnh viện cấp cứu nên bé đỡ lại rồi".
Tại Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày điều trị cho khoảng 40 ca sốt xuất huyết. Tính chung từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận 6.146 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, trong đó 3.114 bệnh nhân nhập viện điều trị. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 700 ca mắc.
Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhi nhập viện cũng gia tăng trong hơn một tháng qua. Trung bình mỗi ngày bệnh viện điều trị cho khoảng 50-60 trẻ mắc sốt xuất huyết.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: "Hiện tại đang bước vào mùa mưa, số ca mắc sốt xuất huyết đến khám, điều trị và nhập viện tại bệnh viện tăng hơn so với những tháng trước đây. Cụ thể, Khoa Sốt xuất huyết mỗi ngày điều trị 50-55 trường hợp sốt xuất huyết".
Các dấu hiệu của sốt xuất huyết dễ khiến người nhà chủ quan, nghĩ rằng chỉ bị cảm hoặc nhiễm siêu vi, viêm họng thông thường. Ngay cả nhân viên y tế ban đầu cũng không chú ý, vì triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết khá giống các bệnh khác. Đáng chú ý, năm nay là năm của chủng Den-2 có khả năng dẫn đến biến chứng nặng sốt xuất huyết hơn so với các chủng khác.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận gần 17.000 ca sốt xuất huyết, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Các bác sĩ cảnh báo, mùa dịch sốt xuất huyết có thể kéo dài đến cuối năm nên người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh mà ngành y tế khuyến cáo.
Hiện Bộ Y tế đã cấp phép vaccine sốt xuất huyết và đây được xem là vũ khí phòng bệnh hiệu quả để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh, giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh, bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.